Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc
   2006-07-03 10:21:11    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Quảng châu từ ngày 12 đến ngày 20-6-1923. Có gần 40 đại biểu đến từ các nơi trong cả và từ Mát-xcơ-va như Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu, Mao Trạch Đông, Thái Hoà Sâm, Trần Đàm Thu, Trương Quốc Đào, Lý Lập Tam, Hạng Anh...đại diện cho 420 đảng viên trong cả nước.

Nghị trình trọng tâm của đại hội là thảo luận vấn đề hợp tác với Quốc Dân đảng, thành lập Mặt trận cách mạng thống nhất. Trần Độc Tú đọc báo cáo tập trung trình bày cơ sở và quá trình Đảng cộng sản Trung Quốc quyết định hợp tác với Quốc Dân đảng thành lập Mặt trận cách mạng thống nhất. Các đại biểu thảo luận sôi nổi về những vấn đề như tham gia vào Quốc Dân đảng với tư cách cá nhân, thành lập Mặt trận cách mạng thống nhất...

Qua thảo luận, Đại hội tiếp thu chỉ thị của Quốc tế cộng sản về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác với Quốc Dân đảng Trung Quốc, thông qua các quyết nghị về Phong trào quốc dân và vấn đề Quốc Dân đảng, Tuyên bố của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng cộng sản Trung Quốc...Tư tưởng trọng tâm của những quyết nghị này là: Trong giai đoạn hiện nay Đảng cần phải lấy phong trào cách mạng quốc dân làm trọng tâm công tác, đảng viên cộng sản tham gia Quốc dân đảng với tư cách cá nhân, áp dụng hình thức hợp tác trong đảng, cùng với Quốc Dân đảng thành lập Mặt trận liên hợp để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của cách mạng quốc dân là phản đế, phản phong. Các quyết nghị này còn qui định một số nguyên tắc về duy trì tính độc lập về chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương gồm Trần Độc Tú, Thái Hoà Sâm, Lý Đại Chiêu, Đàm Bình Sơn, Vương Hà Ba, Mao Trạch Đông, Chu Thiếu Liên, Hạng Anh và La Chương Long. Trung ương cục gồm 5 đồng chí Trần Độc Tú, Thái Hoà Sâm, Mao Trạch Đông...

Đại hội lần thứ 3 của Đảng đã phát huy đầy đủ dân chủ, giải quyết đúng đắn những bất đồng nghiêm trọng trong vấn đề hợp tác với Quốc Dân đảng, đã thống nhấn nhận thức của toàn đảng, xác định phương châm sách lược đảng viên cộng sản tham gia Quốc dân đảng với tư cách cá nhân, hợp tác với Quốc Dân đảng căn cứ theo nguyên tắc sách lược của chủ nghĩa Mác Lê-nin và chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, khiến cho Đảng có thể đoàn kết mọi lực lượng có thể liên hợp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ phản đế, phản phong.

Sau đại hội lần thứ 3, dưới sự thúc đẩy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn Trung Sơn đã tiến hành cải tổ Quốc Dân đảng, xác định 3 chính sách lớn là liên hợp với Nga-xô, với Đảng Cộng sản, nâng đỡ công, nông dân, triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc Dân đảng hợp tác với Đảng cộng sản, sự hợp tác giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản lần thứ nhất chính thức được xác lập, cả nước dấy lên phong trào quần chúng cách mạng phản đế, phản phong rầm rộ, tiến hành cuộc chiến tranh bắc phạt thắng lợi, xúc tiến phong trào cách mạng ở Trung Quốc. Thế nhưng, Đại hội không coi trọng xứng đáng các vấn đề quyền lãnh đạo của giải cấp vô sản, vấn đề nông dân và quân đội.