Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến tàu đầu tiên đường sắt Thanh Tạng đến La-sa
   2006-07-02 17:27:53    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi: Rạng sáng ngày 2 tháng 7, giờ Bắc Kinh, đoàn tàu chở khách đầu tiên đến Tây Tạng xuất phát từ Ge-re-mu Thanh Hải đến La-sa, thủ phủ Tây Tạng đã an toàn đến nơi mục đích ga xe lửa La-sa. Không giờ 13 phút cùng ngày, đoàn tàu đầu tiên rời khỏi Tây Tạng cũng thuận lợi đến thành phố Ge-er-mu, tỉnh Thanh Hải—khởi điểm công trình kỳ hai đường sắt Thanh Tạng, điều này đánh dấu đường sắt Thanh Tạng đã thông xe vận hành toàn tuyến.

Chuyến tàu này chở hơn 600 hành khách, sáng ngày 1 tháng 7 xuất phát từ Ge-er-mu, toàn trình vận hành 1142 ki-lô-mét, đã đi qua cao nguyên Thanh Tạng—"nóc nhà thế giới". Mấy nghìn quần chúng Tây Tạng đến ga xe lửa La-sa đón tiếp, đã tặng khăn Ha-đa cho du khách đến La-sa, chào mừng giờ phút lịch sử này.

Ông Vương Tiểu Lê, làm việc tại Sở nghiên cứu số 1 Bộ Đường sắt là hành khách của chuyến tàu này, ông từng tham gia công tác thiết kế đường sắt Thanh Tạng hết lời khen ngợi đoàn tàu.

"Rất vui mừng tác phẩ̀m của mình có thể trở thành hiện thực. Xe lửa rất dễ chịu, trên cơ bản không có phản ứng cao nguyên.Vận hành rất ổn định, hơn nữa phong cảnh dọc đường đều nhìn thấy, như hồ Cuo-na, núi Phong Hoả, núi Tang-gu-la cơ bản đều nhìn thấy."

Ngày 1 tháng 7, đường sắt Thanh Tạng—đường sắt độ cao tuyệt đối cao nhất thế giới đã thông xe toàn tuyến. Sáng cùng ngày, hai đoàn tàu chở khách đã lần lượt xuất phát từ Ge-er-mu và La-sa, từ đó đã kết thúc lịch sử Tây Tạng không có vận tải đường sắt .