Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khai thông đường sắt Thanh Tạng cơ hội đầu tư
   2006-06-28 15:24:58    cri

 

Đường sắt Thanh Tạng đã nối liền chặt chẽ Tây Tạng, Thanh Hải với thị trường lớn thống nhất toàn quốc, các ngành mang đặc điểm cao nguyên như ngành du lịch, ngành y dược Tây Tạng, ngành mỏ, ngành chế biến hàng nông sản và chăn nuôi, thủ công nghiệp cùng sinh học cao nguyên của Thanh Hải và Tây Tạng sẽ bước vào quỹ đạo tốt đẹp phát triển bền vững thông qua đường sắt Thanh Tạng, hình thành điểm tăng trưởng kinh tế mới.

Trong khi Tây Tạng, Thanh Hải dốc sức vào việc cải thiện môi trường đầu tư, một số nhà đầu tư sáng suốt đã khảo sát, tìm cơ hội phát triển dọc theo đường sắt Thanh Tạng.

Khai thông đường sắt Thanh Tạng, đã nối liền một số điểm du lịch dọc tuyến đường sắt. Ngành ăn uống, ngành du lịch địa phương sắp sẽ bước vào thời kỳ phát triển sôi nổi. Trước đây, ba tháng 7, 8, 9 hàng năm là mùa du lịch tốt nhất của Tây Tạng, lúc đó tất cả khách sạn ở La-sa đều đầy khách. Theo thống kê chưa đầy đủ, sau khi đường sắt Thanh Tạng khai thông, lưu lượng khách trung bình hàng ngày ở La-sa sẽ tăng thêm 4 nghìn người, tính theo dung lượng khách một phòng tiêu chuẩn có thể ở hai người, một khách sạn ba sao có khoảng 150 phòng khách, thì La-sa hiện nay ít nhất phải xây thêm 13 khách sạn.

1  2