Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phó thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm nói, đường sắt Thanh Tạng đã đầy đủ điều kiện vận hành thông xe toàn tuyến
   2006-06-27 19:46:58    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Phó thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm ngày 26 tại Bắc Kinh cho biết, qua một loạt công tác trắc nghiệm, kiểm nghiệm, vận hành thử, đường sắt Thanh Tạng đã đầy đủ điều kiện vận hành thông xe toàn tuyến.

 

Phó thủ tướng Tăng Bồi Viêm nhấn mạnh, quản lý tốt và sử dụng tốt đường sắt này là nhiệm vụ mới hiện nay, phải giải quyết tốt sự ảnh hưởng đối với môi trường cao nguyên do số lượng người tăng, tích cực phát triển ngành đặc sắc như: chăn nuôi, du lịch v.v, nâng cao thu nhập của người dân ở các vùng ven đường sắt, cải thiện đời sống cho họ.

 

Đường sắt Thanh Tạng phía đông bắt đầu từ Tây Ninh Thanh Hải, phía tây đến La Sa Tây Tạng, là đường sắt cao nguyên cao nhất, dài nhất trên thế giới, đoạn đường từ Gơ-mu đến La-sa sẽ vận hành thông xe vào ngày 1 tháng 7. Tây Tạng sẽ kết thúc lịch sử không có đường sắt.