Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười sáu đội bóng vào vòng 2 đã sản sinh
   2006-06-24 17:14:36    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Cùng với đội U-crai-na và đội Pháp thắng đối phương trong các trận đấu ngày 23, toàn bộ 16 đội bóng vào vòng 2 giải vô địch bóng đá thế giới năm 2006 đã sản sinh.

Trong các trận đấu ở Bảng H, đội Tây-ban-nha thắng đội A-rập Xê-út với tỷ số 1:0; đội U-crai-na thắng đội Tuy-ni-di 1:0; hai đội này đều lọt vào vòng 16 đội.

Trong các trận đấu ở Bảng G, đội Thụy Sĩ thắng đội Hàn Quốc với tỷ số 2:0; đội Pháp thắng đội Tô-gô 2:0 và đều lọt vào vòng 16 đội.

Các trận đấu tứ kết như sau: đội Đức gặp đội Thụy Điển, đội Ê-cu-a-đo gặp đội Anh, đội Ác-hen-ti-na gặp đội Mê-hi-cô, đội Hà Lan gặp đội Bồ Đào Nha, đội I-ta-li-a gặp đội Ô-xtrây-li-a, đội Ga-na gặp đội Bra-xin, đội Thụy Sĩ gặp đội U-crai-na, đội Pháp gặp đội Tây Ban Nha.