Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới: Bảng H
   2006-06-10 00:57:24    CRIonline

Đội Tây Ban Nha

Đội Tây Ban Nha

--Huấn luyện viên trưởng: A-ra-gông

--Mười một lần vào vòng chung kết cúp thế giới

--Các cầu thủ then chốt: Ra-un, Ca-xin, Pui-on.

--Thành tích vòng loại: Xếp thứ 2 bảng 2, đá thêm trận

Đã không biết có bao nhiêu lần người Tây Ban Nha luôn với câu nói "tình hình lần này sẽ khác trước"? Thế nhưng không bao lâu họ sẽ không nói như vậy nữa. Điều khiến mọi người không thể tin là đội Tây Ban Nha chưa lần vào lọt vào trận chung kết bóng đá cúp thế giới.

Trong thập niên 50 của thế kỷ 20, bóng đá Tây Ban Nha chào đón một thời kỳ rực rỡ, đội Rê-an Ma-đrít và đội Bác-xê-lô-na từng 7 lần đoạt chức vô địch bóng đá châu Âu. Tại cúp thế giới năm 1950 ở Bra-xin, đội Tây Ban Nha giành được thành tích tốt nhất từ trước đến nay, xếp thứ 4.

Năm 1964, đội Tây Ban Nha thắng đội Liên Xô lúc đó trong trận chung kết, giành chức vô địch cúp châu Âu. Năm 1982, Tây Ban Nha đăng cai cúp thế giới nhưng không lọt được vào vòng hai. Sau đó đội Tây Ban Nha đã xuất hiện một số cầu thủ trẻ, sung sức và nổi tiếng nhất là hai ngôi sao bóng đá trong lịch sử Tây Ban Nha Mi-xen và Ê-mi-li-ô.

Con đường tới Đức của đội Tây Ban Nha không phải là bằng phẳng, huấn luyện viên trưởng A-ra-gông chưa giải quyết được vấn đề nan giải thiếu sức tấn công của đội Tây Ban Nha. Cuối cùng đã thua điểm đội Séc-bi-a — Mông-tê-nê-grô, và đành phải đá thêm trận. Trong trận đá thêm đã thắng đậm đội Xlô-va-ki-a với tỷ số 5:1, giành được tấm vé vào vòng chung kết.

1  2  3  4