Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới: Bảng G
   2006-06-10 00:57:24    cri

Đội Pháp

--Huấn luyện viên trưởng: Rây-mông Đô-mê-nếch

--Các cầu thủ then chốt: Vi-ê-ra, Di-đan, Han-ry.

--Thành tích trong cúp thế giới: Vô địch năm 1998

--Thành tích vòng loại: xếp thứ nhất bảng 4.

Đội Pháp là một trong những đội bóng có ảnh hưởng nhất ở Châu Âu và thế giới hiện nay. Từng hai lần vô địch Châu Âu năm 1984 và 2000. Năm 1998, vô địch thế giới. Đội pháp từng trải qua thời kỳ rực rỡ trong thời đại Pla-ti-ni và cũng từng rơi vào đáy vực hồi đầu thập niên 90. Nhưng cùng với sự xuất hiện của những ngôi sao lấp lánh trong làng bóng đá thế giới ngày nay như Di-đan, Han-ry...đội Pháp lại chào đón huy hoàng, trở thành đội bóng vô địch Châu Âu sau khi vô địch thế giới.

Tại cúp thế giới lần này, đội Pháp vẫn có thực lực xuất chúng, vẫn là đội bóng có hy vọng giành cúp thế giới.

1  2  3  4