Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới: Bảng F
   2006-06-10 00:56:05    cri

 

 

Đội Nhật Bản.

--Huấn luyện viên trưởng: Di-cô

--Các cầu thủ then chốt: Na-ca-ta, Na-ca-mư-ra

--Thành tích cúp Châu Á: Vô địch các năm 1992, 2000.

--Thành tích cúp thế giới: lọt vào vòng 16 đội năm 2002

--Thành tích vòng loại: Xếp thứ nhất B với thành tích thắng 5, thua 1.

Tuy bóng đá Nhật ngay từ năm 1968 đã từng giành huy chương đồng thế vận hội Mê-hi-cô, nhưng thực sự nổi lên là trong gần 10 năm lại đây. Năm 1992, đội Nhật đã lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch bóng đá Châu Á. Năm 1993, đội Nhật đã để mất tấm vé vào vòng chung kết ở Mỹ do thua đội I-rắc trong trận cuối cùng.

Năm 1996, Đội ô-lim-pích Nhật thắng đội Bra-xin với tỷ số 1:0 tại thế vận hội Át-lan-ta, đánh dấu đã có thực lực hàng đầu thế giới. Sau đó bóng đá Nhật nâng cao một cách vững chắc, lọt vào chung kết bóng đá thế giới năm 1998 và xếp thứ 2 giải U23 thế giới năm 1999, vô địch cúp Châu Á năm 2000. Có thể nói chưa có đội bóng nào lại có tiến bộ nhanh như vậy trong lịch sử bóng đá thế giới. Sự trỗi dậy của bóng đá Nhật là không thể tách rời với "Qui hoạch trăm năm" của Liên đoàn bóng đá Nhật. Điều này có điểm tương đồng với khẩu hiệu của Trung Quốc nêu ra trước đó là " bắt tay từ các cầu thủ tí hon". Thế nhưng bóng đá Nhật vẫn dẫn đầu Châu Á dựa vào cơ chế của bản thân. Sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Nhật đã trở thành tấm gương học tập cho các nước thế giới thứ 3. Đội Nhật du nhập nhiều huấn luyện viên nước ngoài có trình độ cao, theo đuổi lối chơi phản công nhanh. Từ khi huấn luyện viên Di-cô cầm trịch đến nay, đội Nhật đã giành tấm vé vào vòng chung kết một cách nhẹ nhõm, điều này chứng minh vị thế dẫn đầu tại Châu Á của bóng đá Nhật.


1  2  3  4