Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới: Bang E
   2006-06-10 00:56:05    cri

 

Đội I-ta-li-a:

--Huấn luyện viên trưởng: Li-pi

--Các cầu thủ then chốt: Gi-la-đi-nô, Tô-ni, Tô-ti, Phi-lô.

--Thành tích giải vô địch Châu Âu: Vô địch các năm 1934, 1938 và 1982.

--Thành tích vòng loại: Xếp thứ nhất bảng 5.

Đội I-ta-li-a là một trong những đội bóng có sức cuốn hút nhất trên làng bóng đá thế giới hiện nay, với màu áo xanh tượng trưng cho Địa trung hải và thành tích kiêu hãnh trong làng bóng đá thế giới đã khiến cho đội I-ta-li-a có vô số cổ động viên và người hâm mộ trên toàn thế giới. I-ta-li-a 15 lần tham gia cúp thế giới, ba lần giành chức vô địch. Tại Giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra ở Đức sắp tới, quân đoàn áo xanh ắt sẽ là một trong những đội nặng lý có hy vọng đoạt cúp.

Giải vô địch bóng đá nhà nghề I-ta-li-a được mệnh danh là "Cúp thế giới nhỏ" lâu nay được coi là giải thi đấu có trình độ tổng thể cao nhất, cạnh tranh quyết liệt nhất, vô số những ngôi sao nổi tiếng lấy việc được tham gia thi đấu giải vô địch bóng đá I-ta-li-a là niềm vinh dự. Hầu hết các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia I-ta-li-a đều đến từ giải vô địch bóng đá hạng A I-ta-li-a. Dưới sự dẫn đầu của huấn luận viên trưởng Li-pi, đội I-ta-li-a sẽ dốc hết sức mình vươn tới đỉnh cao vô địch.

Đội hình trong vòng đấu loại gồm các gương mặt: Bu-phôn, Dam-brô-ta, Nê-xta, Can-na-va-rô, Grô-xô, Ga-tu-xô, Phi-lô, Ca-mô-ra-nê-xi, Tô-ti, Gi-la-đi-nô, Lu-ca Tô-ni.

1  2  3  4