Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới-Bảng C
   2006-06-10 00:53:31    cri

Đội Ác-hen-ti-na:

--Từng hai lần vô địch thế giới năm 1978 và 1986.

--Các ngôi sao: Đi-ê-gô Ma-ra-đô-na, Ma-ri-ô Kem-pét

--Các cầu thủ nong cốt: Ri-quê-mê, Sa-mu-en, Xa-nét-ti.

Thành tích vòng loại: xếp thứ 2 khu vực Nam Mỹ, thắng 10 trận, hoà 4 và thua 4.

Đội Ác-hen-ti-na từng hai lần vô địch thế giới năm 1978 và 1986, chỉ vắng mặt 4 lần trong 17 giải vô địch thể giới trước đây, trong số 57 trận thi đấu giải vô địch thế giới thắng 29 trận, hoà 10 trận và thua 18 trận, chỉ xếp sau Bra-xin, Đức và I-ta-li-a. Với cầu thủ hạt nhân Ma-ra-đô-na, đội Ác-hen-ti-na đã tôi luyện lên một số đông những siêu sao bóng đá cho làng bóng đá thế giới như Kem-pét, Ca-ni-gi-a, Ru-giê-ri, Van-đa-nô, Ba-ti-xtu-ta, Vê-rôn, Ri-quê-mê... Đội quốc gia Ác-hen-ti-na hiên có thể bố trí hai đội hình hoàn toàn khác nhau mà vẫn có thể đua tranh với bất cứ một đội bóng nào trong Cúp thế giới.

Tại giải bóng đá cúp Châu Mỹ, đội Ác-hen-ti-na xếp thứ nhất về số lần giành chức vô địch, cả thảy 14 lần, vượt xa đội Bra-xin chỉ có 6 lần.

1  2  3  4