Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba mươi hai đội bóng dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới-Bảng B
   2006-06-10 00:49:12    cri

Đội Anh:

--Huấn luyện viên trưởng: Ê-rích-xơn.

--Cầu thủ then chốt: Đa-vít Béc-khăm; Ô-ven

--Thành tích: từng giành chức vô địch năm 1966.

--Thành tích vòng loại: Xếp thứ nhất bảng 6.

Đội Anh là một trong những đội bóng có ảnh hưởng nhất trên sân bóng đá Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung hiện nay, từng giành chức vô địch bóng đá thế giới năm 1966 diễn ra tại Anh. Thế nhưng trước năm hai nghìn, đội Anh rơi vào thời kỳ thoái trào. Đầu năm 2001, cùng với sự có mặt của ông Ê-rích-xơn, người Thụy Điển-huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước anh lên làm huấn luyện viên trưởng của đội Anh, thực lực của đội Anh đã được nâng cao rõ rệt. Tuy không lọt vào vòng bán kết trước đội Bra-xin tại Uốt Cúp năm 2002 diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật, nhưng sự thể hiện của đội Anh đã được giới hâm mộ bóng đá trong nước và thế giới ghi nhận.

1  2  3  4