Cộng hoà Liên bang Đức:
--Huấn luyện viên trưởng: Klin-man
--Vận động viên hạt giống: Mi-sen Ba-lắc
--Từng giành chức vô địch các giải: năm 1954, 1974, 1990.
--Từng 15 lần vào vòng chung kết.
--Trực tiếp vào vòng chung kết
Cộng hoà Liên bang Đức là đội bóng hàng đầu ở Châu Âu hiện nay, với ý chí sắt đá, chiến thuật và kỷ luật nghiêm minh là những nhân tố quan trọng nhất để đội Đức xưng hùng ở Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung trong mấy chục năm qua, điều này được chứng minh qua các thành tích: từng ba lần đoạt cúp giải Vô địch Châu Âu và 3 lần đoạt chức vộ địch thế giới. Mặt dù từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước trình độ tổng thể của đội Đức có phần sa sút nhưng khả năng tác chiến tổng thể siêu mạnh vẫn giúp đội Đức xếp thứ 2 trong giải vô địch thế giới năm 2002. Giải vô địch thế giới lần này diễn ra tại Đức, đây là điều khiến các đội bóng có tham vọng đều không thổ coi nhẹ.
Phần lớn các cầu thủ của đội Đức đều thi đấu trong giải vô địch quốc gia trong nước, nhưng các đội bóng của các câu lạc bộ Đức, trừ Bai-ắc Mu-ních ra đã nhiều năm liền không gây được tiếng vang trên sân thi đấu Châu Âu. Cầu thủ nặng ký của đội Đức Ba-lắc những năm gần đây có biểu hiện xuất sắc, sự phát huy của anh đóng vai trò quyết định cho đội Đức. Do công cố định về thủ môn và hàng hậu vệ tương đối non trẻ sẽ là những vấn đề đặt ra cho đội Đức. Huấn luyện viên trưởng Klin-xman hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết.
1 2 3 4 |