Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Châu Á trong cơn sốt World Cup
   2006-06-09 10:39:32    cri

Nghe Online

World Cup 2006 sắp mở màn tại Đức, đối với dân nghiền bóng đá mà nói, trong ngày tốt lành tay cầm cốc beer, dán mắt xem bóng đá qua truyền hình thật thú vị. Liên đoàn bóng đá Quốc Tế dự đoán, cả thế giới sẽ có 3,2 tỷ người xem thi đấu tại sân vận động hoặc qua truyền hình trong vòng 1 tháng World Cup. Đương nhiên, con số này chưa bao gồm số người xem thi đấu qua mạng In-tơ-nét và điện thoại di động. Theo dự đoán, số người xem World Cup năm nay sẽ vượt qua con số 2,9 tỷ người ở World Cup Hàn Quốc và Nhật 4 năm trước.

Mặc dù người dân Châu Âu coi bóng đá là một tôn giáo, nhưng Châu Á vẫn là khu vực có số người xem World Cup nhiều nhất, bởi vì dân số Châu Á chiếm 60% của tổng dân số thế giới.

Chỉ ở TQ khán giả xem World Cup chiếm tỷ lệ khá đông. Theo dự đoán của Đài truyền hình Trung Ương TQ, năm nay TQ sẽ có 10 tỷ lượt người xem World Cup qua các hình thức. Một phóng viên chương trình thể thao của Đài truyền hình Trung Ương cho biết, Đài truyền hình Trung Ương sẽ phát sóng tiết mục World Cup 24 trên 24 giờ, vì vậy con số 10 tỷ lượt người không hề ngạc nhiên.

Tại Nhật, sẽ có hàng triệu dân nghiền bóng đá xem trận thi đấu giữa đội Nhật với đội Ô-xtơ-rây-li-a, Bra-xin và Crốt-đi-a. Người phát ngôn của công ty phát thanh Nhật NHK nói, " khó mà dự đoán rốt cuộc có bao nhiêu người xem thi đấu World Cup qua truyền hình, nhưng chúng tôi cho rằng thi đấu World Cup chắc rất hấp dẫn." Phương tiện truyền thông Nhật dự đoán, phương tiện truyền thông Nhật mất 126 triệu đô la Mỹ mua quyền phát sóng World Cup.

4 năm trước, khoảng 1 triệu dân nghiền bóng đá Hàn Quốc tụ tập xem trận thi đấu của đội Hàn Quốc. Các dân nghiền bóng đá này không ngừng hoan hô hoặc thở dài trong các quán bar và club.

1  2