Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyện cảm động giữa thính giả với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc-4
   2006-05-26 14:20:27    cri
Nghe Online

Các bạn thân mến, bây giờ mời các bạn nghe bài thứ tư, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài của cuộc thi về "Tôi với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc" với nhan đề: Chuyện cảm động giữa thính giả với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc .

Trước hết, chúng tôi xin nêu câu hỏi của bài hôm nay, đó là: Hiện nay Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã có bao nhiêu Câu lạc bộ thính giả ở hải ngoại?

Cách đây ít lâu, một ngân hàng màng mắt nổi tiếng thế giới ở Xri Lan-ca đã nhận được một đơn xin quyên góp đặc biệt, người viết đơn là cư dân thủ đô Cô-lôm-bô In-đra-nan-đa. Trong đơn xin ông đặc biệt ghi rõ, nếu có thể mong sau này có thể quyên tặng màng mắt của ông cho một người Trung Quốc. Ông In-đra-nan-đa đã giải thích nguyên nhân của quyết định này:

"Tôi là một thính giả trung thành của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Thông qua làn sóng Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, tôi đã hiểu biết Trung Quốc, đã có cảm tình với Trung Quốc và đã yêu Trung Quốc."

Ông In-đra-nan-đa là Hội trưởng Hội thính giả Xri Lan-ca Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, nhiều năm nay nhiệt tình dốc sức cho sự giao lưu giữa hai nước Xri Lan-ca Trung Quốc. Nhờ sự nỗ lực của ông, thành phố Trường Sa, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã kết nghĩa với thành phố Ka-lu-đa-ra Xri Lan-ca. Ông từng được nhà nước Trung Quốc trao tặng giải thưởng Hữu nghị quốc gia, Hiệp hội hữu nghị với nước ngoài của Trung Quốc trao tặng ông giải thưởng Sứ giả hữu nghị Xri Lan-ca, được nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp và ca ngợi. Dưới sự thúc đẩy của ông, Câu lạc bộ thính giả của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tại Xri Lan-ca đã phát triển đến hơn 700 câu lạc bộ.

1  2  3  4