Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tương lai phát triển lớn mạnh của Đài phát thanh quốc tế TQ-3
   2006-05-25 16:14:36    cri
Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây Nguyễn Thanh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn bài thứ ba trong loạt bài của cuộc thi "Tôi và đài phát thanh quốc tế TQ". Sau đây, Nguyễn Thanh xin trình bày với bạn vài nét về tương lai phát triển lớn mạnh của Đài phát thanh quốc tế TQ.

Trước khi vào chương trình, Nguyễn thanh xin đặt một trong những câu hỏi của cuộc thi lần này là : Đài phát thanh quốc tế TQ lần đẩu tiên đặt đài phát thanh FM tại nước ngoài là ở quốc gia nào? .

Vương Canh Niên-Giám đốc Đài phát thanh Quốc Tế TQ

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc là đài phát thanh đối ngoại duy nhất của Trung Quốc. Những chương trình của Đài mà các bạn thu nghe phần lớn là phát trên sóng ngắn, nhưng trong những năm gần đây, đã có một số thay đổi.

Ngày 27 tháng 2 năm 2006 là một ngày rất đáng ghi nhớ trong lịch sử phát thanh đối ngoại của Trung Quốc. Chính vào ngày này, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đã chính thức phát sóng CRI 91.9FM tại Nai-rô-bi thủ đô Kê-ni-a.

Đài phát thanh FM Kê-ni-a là một đài phát thanh đầu tiên của Trung Quốc đặt tại nước ngoài. Sự ra đời của nó đã thực hiện được giấc mơ của biết bao thế hệ những người làm công tác phát thanh quốc tế của Đài. 65 năm qua, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc từ buổi ban đầu chỉ có mấy thứ tiếng, cho đến nay đã phát triển thành đài 38 thứ tiếng, cùng tiếng phổ thông Trung Quốc và bốn thứ tiếng phương ngôn. Nhưng chương trình phát thanh và diện phủ sóng của Đài vẫn luôn bị hạn chế bởi phương thức phát sóng, cũng như điều kiện kỹ thuật. Việc thành lập đài phát thanh tại Kê-ni-a là một bước đi quan trọng của Đài phát thành quốc tế Trung Quốc, nhằm đưa tiết mục đến với quần chúng và thực hiện chiến lược phát triển "Bản địa hóa". Giám đốc Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên nói, trong 5 năm tới, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ thông qua nhiều sóng phát thanh và nhiều hình thức, ra sức thúc đẩy thực hiện dự án sóng trung.

1  2  3  4