Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng cường giao lưu, bắc cầu nối hướng tới hoà bình và phồn vinh giữa hai bờ
   2006-04-14 22:12:11    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến dẫn đoàn đại biểu hơn 170 người tới Bắc Kinh dự Diễn đàn kinh tế thương mại hai bờ và sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo nhà nước Trung Quốc. Việc này đã được bên ngoài quan tâm rộng khắp.

Hãng AFP đưa tin: Cựu chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến ngày 13 tới Bắc Kinh, ông kêu gọi tăng cường giao lưu kinh tế-thương mại giữa hai bờ, và coi đó là nhịp cầu để thực hiện hoà bình và phồn vinh giữa hai bờ.

Hãng Ro-tơ cũng quan tâm chuyến thăm Đại lục Trung Quốc lần này của ông Liên Chiến, đưa tin viết: chuyến thăm lần này của ông Liên Chiến sẽ hình thành sự cô lập đối với người lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển.

Bản tin viết: Quốc dân đảng Trung Quốc đã tăng cường liên hệ với Đại lục trong tình hình người lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển từ chối các điều kiện tiên quyết của Đại lục vì mưu cầu "Đài Loan độc lập".

Hãng Ki-ô-đô Nhật cũng quan tâm chuyến thăm Đại lục lần này của ông Liên Chiến, đưa tin chỉ rõ ông Liên Chiến từng thăm Đại lục Trung Quốc với tư cách chủ tịch Quốc dân đảng và có cuộc hội đàm với tổng bí thư Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trong thời gian ở thăm lần này, ông Liên Chiến ngày 16 sẽ gặp tổng bí thư Hồ Cẩm Đào, đây lại là cuộc gặp lần nữa sau một năm.