Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói giáo dục của Trung Quốc sẽ hướng tới bình dân
   2006-03-14 15:48:06    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 14 họp báo sau lễ bế mạc kỳ họp thường niên của quốc hội nói: Trung Quốc sẽ đặt giáo dục nghĩa vụ và giáo dục hướng nghiệp lên vị trí quan trọng, tức là giáo dục sẽ hướng tới bình dân, khiến cho mọi người đều có cơ hội tiếp thụ giáo dục.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, trong đó có 900 triệu là nông dân, tỷ trọng bình dân còn cao hơn. Tố chất của bình dân liên quan tới tố chất của toàn dân. Thủ tướng nói, hiện nay Trung Quốc đã xây dựng lên bố cục củng cố và phổ cập giáo dục nghĩa vụ, ra sức phát triển giáo dục hướng nghiệp và nỗ lực nâng cao giáo dục đại học-cao đẳng trong cả nước. Sau này các ban ngành liên quan sẽ nỗ lực thu được thành tựu trong cả ba mặt này.