Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký phóng viên: ngày 13 tháng 3
   2006-03-13 15:28:57    cri
Phóng viên CRIonline đưa tin , tôi lần đầu tiên đưa tin về kỳ họp thừơng niên Quốc hội và Chính hiệp ,cho nên nếu giới thiệu về những đổi thay của kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp hàng năm thì cảm nhận của cá nhân tôi không phải sâu sắc lắm, nhưng trong số các đại biểu Quốc hội có rất nhiều "đại biểu cũ " , qua so sánh của họ , tôi cũng cảm nhận tới một số đổi thay lớn nhỏ của kỳ họp thứ 4 Quốc hội và Chính hiệp TQ khóa 10 năm nay .

Bà Dư Mẫn , bí thư đảng bộ viện kiểm sát nhân dân thành phố Trùng Khánh , đại biểu Quốc hội TQ năm nay đã là lần thứ 9 về dự Quốc hội , bà đơn cử ba đổi thay như sau : một là các đại biểu dự kỳ họp thường niên trước đây chủ yếu là quan tâm đâu mở đường , khu vực nào xây dựng công trình lớn hoặc sắp khởi động dự án gì , nhưng những năm gần đây , điều mà các đại biểu và ủy viên quan tâm hơn là vấn đề dân sinh , làm thế nào để thực sự giải quyết những vấn đề xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế liên quan tới lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân , thí dụ như vấn đề phát triển không cân bằng , điểm nóng và vấn đề nan giải mà quần chúng nhân dân quan tâm nhất .

Hai là về mặt giao thông càng thể hiện sự quan tâm quần chúng nhiều hơn . Kỳ họp thường niên trước đây , các đại biểu và ủy viên hưởng đặc quyền về giao thông , thí dụ như để tiện cho các đại biểu và ủy viên Chính hiệp đi lại giữa hội trường và nơi nghỉ , Bắc Kinh đã thực thi quản chế giao thông nghiêm khắc hơn năm nay ,các đại biểu và ủy viên ngồi trên xe thấy rất nhiều xe ô-tô , xe đạp và dòng người bị chặn lại ở phía xa , trong lòng hết sức bất yên , cảm thấy quấy nhiễu quần chúng nhân dân nhiều quá . Năm nay , xe của các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp đã đi vòng đường xa để tránh gây hiện tượng kẹt xe .Trước 15-20 phút các đoàn xe của đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp lên đường , ban ngành giao thông còn thông báo nhắc nhở cư dân đường nào có đoàn xe của đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp đang đi qua đài phát thanh giao thông hoặc màn hình dựng ở ngoài đường .

Ba là sự tiết kiệm về ăn uống . Trên cơ sở tiếp tục làm các món thức ăn phù hợp với khẩu vị của đoàn đại biểu các địa phương , kỳ họp năm nay đã áp dụng hình thức ăn tự chọn , ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu , các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp dẫn đầu trong việc tiết kiệm , phản đối lãng phí .