Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại biểu quốc hội hiến mưu hiến kế cho việc giải quyết khám chữa bệnh đắt
   2006-03-10 16:53:03    cri
Khám chữa bệnh đắt tiền là vấn đề ngày càng nổi cộm tại TQ . Tại kỳ họp thường niên Quốc hội TQ đang diễn tra ở Bắc Kinh hiện nay , các đại biểu đã tiến hành thảo luận rộng khắp và nêu ra một số kiến nghị về làm thế nào để giải quyết vấn đề khám chữa bệnh đắt tiền hiện nay . Trong bản tin TQ hôm nay , mời các bạn nghe bài giới thiệu tường tận về nội dung này .

Điều tra cho thấy , khi cư dân TQ bị bệnh , có một nửa người nên khám bệnh mà không đi khám bác sĩ , gần 30o/o người cần phải nằm viện chữa trị mà không đi nằm viện , trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là khám chữa bệnh quá đắt .

Vậy tại sao khám chữa bệnh lại đắt thế ? Giáo sư Quản Hiểu Hồng của Trường đại học y khoa Nam Kinh , đại biểu Quốc hội TQ luôn luôn quan tâm tới vấn đề khám chữa bệnh đắt trong những năm qua . Giáo sư từng nhiều lần tiến hành điều tra tại bệnh viện , xưởng bào chế thuốc , ban ngành chính phủ cũng như trong bác sĩ và bệnh nhân . Giáo sư cho rằng , nguyên nhân đầu tiên dẫn đến khám chữa bệnh đắt là giá thuốc men quá cao . Giá thuốc quá cao một mặt là vì trong quá trình phân phối lưu thông đã nhiều lần tăng giá , hãng phân tiêu kiếm chác lợi ích qua đó , mặt khác là một số thuốc có từ trước đây qua thay đổi đóng gói đôi chút thì đã trở thành tân dược , rồi nâng giá bán với mức lớn .

Còn một nguyên nhân nữa là vốn đầu tư của chính phủ vào ngành y tế chưa đủ . Hiện nay , vốn đầu tư của chính phủ chiếm chưa tới 10o/o doanh thu của bệnh viện . Ông Vệ Tiểu Xuân , phó giám đốc một bệnh viên tỉnh Sơn Tây , đại biểu Quốc hội TQ nói :

"Trong mấy chục năm qua , nhất là kể từ khi cải cách mở cửa đến nay , chính sách y tế của chúng tôi chưa thật sự coi trọng tới ngân sách tài chính công cộng đầu tư vào ngành y tế . Vì vậy , các bệnh viện chỉ có thể tự kiếm tiền , mà số tiền này rút cuộc phải đến từ người bệnh . "

Ngoài ra , khâu giám sát và quản lý của chính phủ đối với bệnh viện chưa mạnh cũng là một nguyên nhân khiến khám chữa bệnh đắt .

Có thể nói khám chữa bệnh đắt là một vấn đề nan giải trên thế giới , cho dù là một số nước phát triển ở Âu Mỹ cũng đang lo lắng về gánh nặng đảm bảo y tế khổng lồ , vậy một nước đang phát triển như TQ làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề khám chữa bệnh đắt ? Các đại biểu Quốc hội đã nêu ra kiến nghị của họ .

1  2