Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành đề tài nóng hổi của hai kỳ họp Quốc hội và và Chính hiệp Trung Quốc
   2006-03-08 16:59:12    cri

Ngay sau tết năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành Văn bản số một của Trung ương với chủ đề là "Xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa". Như vậy, kể từ khi bước vào thế kỷ mới đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã ba lần ban hành văn bản số một với chủ đề là nông nghiệp. Tại kỳ họp thường niên của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, việc "Xây dựng nông thôn mới" đã trở thành đề tài nóng hổi.

Ông Kiều Chiếm Sơn là đại biểu quốc hội đến từ Diên An, vùng tây bắc Trung Quốc, từng làm cán bộ thôn trong hơn 30 năm. Ông đã giới thiệu về bức tranh "nông thôn mới" trong thâm tâm của mình. Ông nói:

"Đó là thu nhập của nông dân được nâng cao, điều kiện nhà ở được cải thiện, bộ mặt thôn làng khang trang, dân trí được nâng cao, ủy ban thôn làng phải tiến hành quản lý một cách dân chủ. Sau khi xây dựng lên nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, nông dân sẽ thực sự có cuộc sống hạnh phúc:.

Trước ngày diễn ra kỳ họp Quốc hội lần này, Phóng viên Đài chúng tôi đã tới thăm tỉnh Hà Nam, một tỉnh lớn về nông nghiệp ở vùng miền trung Trung Quốc. Bác nông dân Trịnh Bản Lập cho phóng viên biết về ba nguyện vọng của mình:

"Nguyện vọng thứ nhất là mong đưa những kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp tới đồng ruộng, để tăng sản lượng lương thực và tăng thêm thu nhập; nguyện vọng thứ hai là mong đội phục vụ nông nghiệp xuống nông thôn, xuống đồng ruộng và phục vụ tới từng hộ; nguyện vọng thứ ba là trong làng mở các lớp tập huấn, để học được kỹ thuật nông nghiệp, am hiểu về pháp luật, biết vận dụng pháp luật để bảo vệ mình".

Bà con nông dân mong muốn có thu hoạch khá, có môi trường trong sạch và nắm được nhiều kiến thức. Những nguyện vọng bình thường này đã được các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp ghi nhận. Ông Trần Diệu Bang, ủy viên Chính hiệp, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cho rằng xây dựng nông thôn mới bao gồm nội dung về nhiều mặt. Ông nói:

"Vừa bao gồm phát triển kinh tế, tức là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, cũng bao gồm tăng cường xây dựng cơ bản, những điều này là cực kỳ quan trọng cho phát triển nền nông nghiệp hiện đại, cải thiện đời sống của bà con nông thôn. Ngoài ra còn bao gồm phát triển các sự nghiệp như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, cũng bao gồm xây dựng chính trị, tức là dân chủ trong việc quản lý ở cơ sở. Xây dựng nông thôn mới không chỉ đơn giản là dỡ nhà cũ, xây nhà mới mà là phát triển toàn diện sản xuất, đời sống và xã hội của nông thôn".

Trong văn bản số một Trung ương của Chính phủ Trung Quốc năm nay đã khai quát mục tiêu xây dựng nông thôn mới là "sản xuất phát triển, đời sống sung túc, thôn làng văn minh, sạch đẹp, quản lý dân chủ". Vậy những mục tiêu này có ý nghĩa gì? Phóng viên Đài chúng tôi đã mang theo vấn đề này phỏng vấn ông Ôn Thiết Quân, giáo sư Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc nghiên cứu về đề tài phát triển nông thôn Trung Quốc lâu nay. Ông nói:

"Nếu không tăng cường xây dựng văn hóa và xã hội thì sẽ ảnh hưởng tới khối đoàn kết và ổn định của nông thôn. Không nên coi nhẹ công tác trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng ở nông thôn hiện nay, trước đây việc này chưa được coi trọng đúng mức".

Ông cho rằng: trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần phải tránh nôn nóng, Nhà nước trong khi điều chỉnh chính sách còn cần phải tăng cường tập huấn cho nông dân, giúp những nông dân làm ăn và kinh doanh giỏi dẫn dắt những bà con nông dân khác cùng nhau phát triển.

Năm 2006 chắc chắn sẽ trở thành năm bước ngoặt trong chặng đường cải cách và phát triển nông thôn của Trung Quốc. Từ ngày 1-1 đã bãi bỏ thuế nông nghiệp; Thủ tướng Ôn Gia Bảo tái khẳng đinh trong báo cáo công tác chính phủ rằng: Chính phủ sẽ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và áp dụng nhiều biện pháp quan trọng. Thủ tướng nói:

"Năm nay ngân sách Trung ương sẽ đầu tư 339,7 tỷ nhân dân tệ cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tăng 42,2 tỷ so với năm ngoái. Tăng thu nhập cho nông dân thông qua nhiều kênh; xây dựng cơ chế đầu tư ngân sách một cách hợp lý, ổn định và hiệu quả, khiến cho cơ sở hạ tầng nông thôn có sự cải thiện lớn; năm nay giải quyết triệt để việc bãi bỏ thuế nông nghiệp trong cả nước, để cho nông dân được lợi nhiều hơn".

Có chuyên gia cho rằng việc đề ra và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong lúc xã hội Trung Quốc và thực lực kinh tế của nhà nước có bước tiến bộ vượt bậc sẽ khiến cho càng nhiều nông dân được chia sẻ những thành quả trong cải cách và phát triển của Trung Quốc.