Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự phát triển của Trung Quốc đối với thế giới là hoà bình và phát triển
   2006-03-07 16:59:13    cri

Hai kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, các phương châm chính sách về sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc đang được bàn bạc tại đây. Trong 27 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc luôn đi trên xa lộ, sức mạnh tổng hợp của nhà nước được nâng cao rõ rệt. Theo ý tưởng hiện nay, tổng lượng kinh tế của Trung Quốc trong 5 năm tới còn sẽ tăng gấp đôi. Sự phát triển của Trung Quốc-một nước có dân số chiếm một phần 5 thế giới đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

Cùng với sự phát triển của Trung Quốc, thế giới ngày càng quan tâm Trung Quốc. Nhưng mọi người cũng thường nghe thấy luận điệu về cái gọi là "mối đe dọa từ Trung Quốc". Các nhà lành đạo Trung Quốc khi giới thiệu Trung Quốc với thế giới thường nói một câu đó là: muốn tìm hiểu hướng phát triển của Trung Quốc thì điều quan trọng nhất là phải hiểu được Trung Quốc đã lựa chọn con đường phát triển như thế nào. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khi đọc báo cáo công tác chính phủ tại kỳ họp thường niên của quốc hội gần đây một lần nữa nhấn mạnh rằng:

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình. Kiên trì dân chủ, công bằng và thúc đẩy hợp tác trong các công việc quốc tế; kiên trì hoà mục tin cậy lẫn nhau, giữ gìn an ninh chung; kiên trì bình đẳng cùng có lợi, xúc tiến cùng nhau phát triển".

Những lời nói trên đây của thủ tướng Ôn Gia Bảo có mấy cụm từ then chốt, trước hết là "phát triển hoà bình", cũng tức là sự phát triển của Trung Quốc là thông qua phương thức hoà bình, sẽ không đe dọa tới nước khác. Hai là "bình đẳng cùng có lợi" và "hoà mục tin cậy lẫn nhau, mở cửa bao dung" v.v. Trung Quốc đã cam kết như vậy và cũng thực tiến như vậy.

Về lĩnh vực chính trị và an ninh, Trung Quốc đã đóng vai trò tích cực trong các công việc khu vực và quốc tế như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hành động giữ gìn hoà bình của Liên hợp quốc, phòng ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, v.v. Nữ phát ngôn viên quan hệ đối ngoại của Liên minh Châu Âu nhận xét về việc này nói:

"Tôi đã chú ý đến những lời phát biểu trong mấy năm qua của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, qua đó có thể ghi nhận ý nguyện của Trung Quốc mong muốn tìm kiếm phát triển hoà bình. Một điều rõ ràng là Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy hoà bình của khu vực. Tôi tin tưởng rằng Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển hoà bình và tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc".

Cái gọi là "mối đe dọa từ Trung Quốc" hồi đầu rất có thị trường tại khu vực Đông Nam Á. Một điều rất dễ hiểu bởi vì Trung Quốc là một nước lớn, trong khi đó ASEAN phần lớn là các nước vừa và nhỏ. Nhưng thực tế trong hơn 20 năm qua là: kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN năm 1978 chỉ có 800 triệu USD, nhưng đến năm 2004 đã lên tới 105 tỷ USD, tăng gấp hơn 100 lần, hơn nữa phía Trung Quốc nhập siêu 20 tỷ USD. Thực tế nói lên sự phát triển của Trung Quốc đã trở thành đầu tàu thúc đẩy kinh tế ASEAN phát triển, khiến cho các nước ASEAN được lợi thiết thực. Ông Thịnh Lực Quân, nghiên cứu viên Trường Đại học Quốc lập Sin-ga-po nói:

"Trung Quốc bất kể là thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hay thông qua hành động thực tế, nhất là việc xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN đều đã khiến cho ASEAN được lợi, đã làm thay đổi cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc trong các nước ASEAN trên mức độ rất lớn".

Là một nước lớn đang phát triển, sự phát triển của Trung Quốc không những mang lại lợi ích thiết thực cho các nước đang phát triển, trong thực tế các nước phát triển cũng là người được lợi lớn nhất từ sự phát triển của Trung Quốc. Ông Ngô Kiến Dân từng làm đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho biết: theo một cuộc điều tra, trong 10 năm qua các hãng chế tạo và công ty của Mỹ đã thu lợi nhuận rất nhiều từ Trung Quốc, người tiêu dùng Mỹ cũng tiết kiệm được 600 tỷ USD, một năm tiết kiệm được 60 tỷ, tôi cho rằng con số này cũng xuất hiện tại Châu Âu. Đặc điểm lớn nhất của sự phát triển của Trung Quốc là chia sẻ với thế giới, chia sẻ với các nước đang phát triển, cũng chia sẻ với các nước phát triển.

Về sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thế giới: Báo cáo phát triển con người Trung Quốc năm 2005 của Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã đánh giá cao những thành tựu to lớn của Trung Quốc thu được trong việc xoá đói giảm nghèo trong 30 năm qua, chỉ rõ nếu việc này không coi là sự tiến bộ của Trung Quốc thì cả thế giới sẽ xuất hiện sự thụt lùi trong việc xóa đói giảm nghèo.