Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế sẽ là rọng điểm chiến lược kinh tế của Trung Quốc trong 5 năm tới
   2006-03-06 17:47:10    cri
Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Một nghị trình quan trọng của kỳ họp lần này là xem xét và thông qua "Đề cương Qui hoạch 5 năm lần thứ 11 về phát triển kinh tế-xã hội quốc dân", cũng tức là phác hoạ lên bức tranh phát triển trong 5 năm tới của Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 5 đọc báo cáo công tác chính phủ nêu rõ: trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ dốc sức cho việc chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế, đặt hai mục tiêu lớn là xây dựng xã hội loại hình tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường lên vị trí nổi bật, tìm kiếm sự phát triển bền vững về kinh tế từ trong việc tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phương thức tăng trưởng mới này không những trở thành tư duy quan trọng trong công tác của chính phủ mà cũng nhận được sự chấp thuận của các đại biểu quốc hội và các tầng lớp xã hội.

Trung Quốc thi hành cải cách mở cửa từ thập niên 80 của thế kỷ trước, nền kinh tế phát triển nhanh chóng với nhịp độ tăng trưởng bình quân trên 9 o/o năm, thế nhưng Trung Quốc cũng đã phải trả cái giá nặng nề cho sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế trong hơn 20 năm qua. Một là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hai là tiêu hao tài nguyên tăng mạnh. Đại biểu quốc hội, giáo sư Trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc Phó Dũng Lâm nói:

"Ví dụ như Trung Quốc đã tiêu thụ 47 o/o xi măng của thế giới, trong khi đó chỉ tạo ra hơn 4 o/o GDP của thế giới. Ngoài ra, đất đai, nước và tài nguyên chiến lược khác như dầu mỏ, lương thực, v.v đều là những thách thức gay cấn đặt ra cho sự phát triển bền vững của Trung Quốc trong tương lai".

Chính vì nhận thức được sự thách thức gay cấn của tài nguyên và môi trường, Chính phủ Trung Quốc đã đề ra việc chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội loại hình tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong báo cáo công tác chính phủ nêu rõ: trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ giảm khoảng 20 o/o tiêu hao năng lượng và 10 o/o tổng lượng các chất thải gây ô nhiễm chủ yếu trên một đơn vi tổng sản phẩm quốc nội. Các chuyên gia dự kiến, nếu mục tiêu giảm 20 o/o tiêu hao năng lượng được chia đều cho các năm thì mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của Trung Quốc trong 5 năm tới phải đạt tới 4,4 o/o. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

1  2