Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đang trở thành người cung cấp mặt hàng công cộng trong quan hệ quốc tế mới nổi lên
   2006-03-06 14:35:44    Xin Hua
Với sức mạnh tổng hợp của nhà nước gia tăng, Trung Quốc đang xuất hiện trên vũ đài thế giới với vai hoàn toàn mới, và ngày càng chú trọng cung cấp các "mặt hàng công cộng" trong quan hệ quốc tế mà mọi người đều được lợi cho khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Cụm từ "mặt hàng công công" xuất hiện sớm nhất trong lĩnh vực kinh tế, còn mặt hàng công cộng trong quan hệ quốc tế là chỉ cơ chế, qui tắc, trật tự và quan niệm mà các thành viên cộng đồng quốc tế đều phổ biến được lợi từ trong đó, không có tính bài tha, phần lớn là những sản phẩm vô hình.

Việc "Trung Quốc dự định vận dụng như thế nào thực lực của mình" là một đề tài mang tính thế giới gây lên sự bàn luận trong những năm gần đây, trong khi đó đáp án về Trung Quốc sẽ cung cấp như thế nào những mặt hàng công cộng cũng ngày càng rõ nét.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 5 đọc báo cáo công tác chính phủ nói, Trung Quốc sẽ thúc đẩy "cùng phồn thịnh", "tăng cường ngoại giao đa phương diện", "củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với đông đảo các nước đang phát triển", "thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác khu vực", "mở rộng lợi ích chung với các nước phát triển", "tích cực tham gia và triển khai ngoại giao đa phương", "xây dựng thế giới mới hoà bình, công bằng và hài hoà". Điều này có thể ghi nhận qua sự trình bài quan trọng liên quan trong các văn kiện quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 và Trung ương 5 khóa 16 của Đảng cộng sản Trung Quốc cũng như trong bài phát biểu của tổng bí thư, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên hợp quốc.

Ông Đào Văn Chiêu, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc nói: "điều này chứng minh Trung Quốc coi trọng nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế xứng đáng của mình".

Đại biểu quốc hội Vương Kim Hữu nói: Hiện nay Trung Quốc đang cung cấp mặt hàng công cộng trong quan hệ quốc tế được coi là có thể khiến cho khu vực nói riêng và thế giới nói chung đều có thể phổ biến chấp nhận và được lợi thực tế. Trung Quốc không những có thể khiến cho nhân dân Trung Quốc được lợi mà cũng khiến cho nhân dân thế giới được lợi, đồng thời ra sức thúc đẩy sự nghiệp cao cả của quốc tế phát triển.

Thúc đẩy xây dựng cơ chế an ninh công cộng là một trong những nội dung quan trọng nhất trong mặt hàng công cộng, trong khi đó Trung Quốc với quan điểm "ổn định là trên hết" đã dùng quan điểm an ninh mới tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác cùng với các nước ứng đối mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

Những ý kiến mang tính xây dựng của Trung Quốc trong vấn đề cải cách Liên hợp quốc nhận được sự coi trọng. Ở Châu Á, Trung Quốc đã tham gia hơn 40 Diễn đàn an ninh và kinh tế khu vực. Trong vấn đề chống khủng bố, Trung Quốc tích cực tham gia cơ chế hợp tác đa phương. Đầu năm nay, Trung Quốc đã đăng cai hội nghị huy động tài chính cho phòng chống dịch cúm gia cầm theo sáng kiến của Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới, đồng thời còn quyên góp 10 triệu USD. Trung Quốc còn tuyên bố giảm và xóa nợ cho các nước nợ nần chồng chất. Gần đây, Trung Quốc còn phối hợp với mấy nước lớn và các tổ chức quốc tế liên quan tích cực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho vấn đề hạt nhân I-ran. Lực lượng gìn giữ hoà bình của Trung Quốc tại Ha-i-ti tháng trước đã đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng bảo vệ trung tâm kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử của nước này.

Hiện nay, Trung Quốc đã cung cấp các sản phẩm vô hình không thể thay thế và lớn nhất cho khu vực và toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển trong thế giới thứ 3, là con đường phát triển mang đặc sắc Trung Quốc không ngừng được tìm tòi trong hơn 20 năm qua.

Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Trung Quốc A-bu nói, ý tưởng xây dựng "thế giới hài hoà" do Trung Quốc đề xuất là sự tiếp diễn của ý tưởng "xã hội hài hòa" đang kiến tạo ở Trung Quốc, là sự biểu hiện của một nước lớn có tinh thần trách nhiệm.