Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-26
   2009-10-01 12:16:53    CRIonline
A-Cỗ xe hoa chủ đề "Thăng Long thịnh thế" đang đến trước mặt chúng ta, thể hiện thực lực hùng hậu của tỉnh Hắc Long Giang miền đông Bắc TQ là vựa lương thực khổng lồ và là mỏ đầu lớn của TQ, đồng thời thể hiện lòng quyết tâm góp phần càng to lớn cho an ninh lương thực và an ninh năng lượng của đất nước. Điều kiện đất đai của tỉnh Hắc Long Giang tốt nhất trong cả nước, diện tích đất canh tác và đất đai dự trữ có thể khai thác đều chiếm trên một phần mười trong cả nước, là một trong ba dải đất đen nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, các loại tài nguyên khoáng sản của tỉnh Hắc Long Giang đầy đủ, trữ lượng dồi dào, trọng điểm khai thác chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên. Kể từ năm 2003, Chính phủ TQ thực thi chiến lược chấn hưng Đông Bắc đến nay, tỉnh Hắc Long Giang đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sự hợp tác với khu vực viễn đông Nga đã được tăng cường hơn nữa.

B-Cỗ xe hoa mang chủ đề "Thượng Hải bay vọt", trên xe hoa chở linh vật "Hải Bảo" của Hội chợ thế giới Thượng Hải 2010, "Hải Bảo " đang nhiệt tình chào đón các vị khách quý trong và ngoài nước. Thượng Hải nằm ở cửa sông Trường Giang chính giữa ven biển đất liền TQ, là thành phố lớn nhất TQ, cũng là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương TQ, là cơ sở công nghiệp lớn nhất , và là cửa cảng ngoại thương lớn nhất TQ. Thượng Hải không những là Trung tâm khoa học kỹ thuật, thương mại, tài chính và thông tin viễn thông của TQ, càng là nơi hội tụ các nền văn hóa trên thế giới. Thượng Hải đang dốc sức vào việc xây dựng để trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế và Trung tâm vận tải trên biển và trên sông quốc tế. Thượng Hải sẽ tổ chức Hội chợ thế giới năm 2010, tin rằng đây sẽ là vận hội phát triển mới cho Thượng Hải.

A- Cỗ xe hoa mang tên "Cát tường như ý" đang đi đến, nó đã phản ánh khí thế mạnh bước tiến lên trên con đường phát triển bền vững của tỉnh Giang Tô trong tương lai. Tỉnh Giang Tô nằm ở châu thổ sông Trường Giang, đất đai màu mỡ, sản vật dồi dào, xưa nay được mệnh danh là "xứ sở của cá gạo". Giang Tô là tỉnh kinh tế lớn của TQ, năm 2008, GDP của tỉnh đã đột phá con số 300 tỷ nhân dân tệ, tăng nhiều so với mức tăng trung bình trong cả nước. Tỉnh Giang Tô đưa ra mục tiêu và quy hoạch chiến lược dẫn đầu xây dựng xã hội khá giả, dẫn đầu thực hiện trên cơ bản hiện đại hóa, tức là : Đến năm 2010, toàn tỉnh nói chung xây dựng lên toàn diện xã hội khá giả, đến năm 2020, toàn tỉnh nói chung đã cơ bản thực hiện hiện đại hóa, tỉnh Giang tô sẽ xây dựng để trở thành tỉnh có nền kinh tế phồn vinh, có nền khoa học và giáo dục phát triển, pháp chế kiện toàn, xã hội văn minh, môi trường tốt đẹp.

B- Cỗ xe hoa chủ đề "Ngọc sáng Tiền Giang" đang đi đến, đổi mới thành tỉnh mạnh là lòng quyết tâm bất di bất dịch của nhân dân tỉnh Chiết Giang trên con đường lập nghiệp dân giàu. Tỉnh Chiết giang nằm ở ven biển miền Đông Nam TQ, lả tỉnh mở cửa đối ngoại ven biển có nền kinh tế tương đối phát triển của TQ. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh rất phát triển. Kể từ khi tiến hành cải cách và mở cửa đến nay, đội quân của các doanh nghiệp hương trấn trong tỉnh phát triển rất mạnh, trở thành quân chủ lực tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh. Điều đáng kể ở đây là, nền kinh tế loại hình đối ngoại của tỉnh Chiết giang hết sức năng động, có những 67 huyện thành trong tỉnh mở cửa đối ngoại, 37 huyện thành nằm trong danh sách mở cửa kinh ven biển. Năm 2008, tỉnh Chiết giang đã khởi động chương trình hành động nâng cấp khả năng đổi mới tự chủ, và đang mạnh bước tiến lên trên con đường vươn lên thành tỉnh mạnh đổi mới.

A- Cỗ xe hoa mang tên "Ca vang Giang hoài" phản ánh tinh thần cải cách mở cửa thành khá giả, sáng tạo vùng lên dạo bài ca của nhân dân tỉnh An Huy. An Huy nằm ở vùng Hoa Đông TQ, là một tỉnh nội địa, và là một trong những nơi bắt nguồn quan trọng của nền văn minh tiền sử của TQ, núi Hoàng Sơn trong tỉnh An Huy được đưa vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Năm 1978, 18 hộ nông dân của thôn Tiểu Cương huyện Phượng Dương đã ký khế ước "làm khoán đến gia đình", trở thành nơi bặt nguồn của công cuộc cải cách và mở cửa của TQ. Năm 2005, sau khi thực thi chiến lược "miền Trung vùng dậy", tỉnh An Huy liền chào đón vận hội phát triển mới.

A- Cỗ xe hoa "Căng buồm ra khơi " đang xuất hiện trước mặt chúng ta, trưng bày phong cảnh tươi đẹp và thành tựu xây dựng của tỉnh Phúc Kiến. Tỉnh Phúc Kiến nằm ở ven biển miền Đông Nam TQ, đối diện cách eo biển với tỉnh Đài Loan, Phúc Kiến là tỉnh quê hương của bà con Hoa kiều nổi tiếng, có tới hơn mười triệu bà con Hoa Kiều và người Hoa quê ở Phúc Kiến đang sinh sống rải rác tại các nước trên thế giới. Nguồn tài nguyên du lịch trong tỉnh hết sức dồi dào. Thí dụ như núi Vũ Di, Cổ Lang Dữ, Con đường Tơ lụa trên biển v v ... rất nổi tiếng. Những năm qua, tốc độ phát triển kinh kế của tỉnh Phúc Kiến hết sức nhanh chóng, năm 2008, GDP của tỉnh đã lần đầu tiên đột phá chữ số 1000 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ tăng trưởng là 13%.

B- Cỗ xe hoa chủ đề "Giang Tây vùng dậy" nổi bật khái niệm quan trọng "Lịch sử màu đỏ, vùng dậy màu xanh" của tỉnh Giang Tây. Cuộc khởi nghĩa Nam Xương Giang Tây nổ ra vào ngày 1 tháng 8 năm 1927 đã mở màn cho cuộc đấu tranh vũ trang và sáng lập quân đội Cách Mạng do Đảng cộng sản TQ lãnh đạo độc lập. Tháng 10 năm 1927, Đảng Cộng sản TQ đã xây dựng Khu văn cứ nông thôn đầu tiên tại núi Tỉnh Cương tỉnh Giang Tô, Giang Tô đã được công nhận là "Chiếc nôi của Cách Mạng TQ". Kể từ ngày Nước Trung Hoa mới ra đời, tỉnh Giang Tây đã có sự đóng góp quan trọng cho nhà nước về mặt đảm bảo lương thực. Những năm qua, trong quá trình vùng dậy một cách nhanh chóng của khu vực miền Trung, Giang Tây non xanh nước biếc đã kiên định bất di bất dịch lựa chon con đường "Vùng dậy màu xanh", cũng có nghĩa là "Gây rừng trên núi, trồng lúa dưới núi", đã dốc sức vào việc xây dựng nền văn minh sinh thái, đi con đường phát triển bền vững, nỗ lực thực hiện phát triển nền kinh tế vừa tốt vừa nhanh.