Phần sáu: Trung Hoa gấm vóc
A- Đây là Phương đội quần chúng mang chủ đề "Trung Hoa gấm vóc " . 34 chiếc xe hoa do các tỉnh thành và khu vực Hồng Công, Ma cao, Đài Loan TQ dày công thiết kế và trang trí lần lượt tiến vào khu vực trung tâm.
(Đội ngũ biểu diễn)
B- Trước mắt chúng ta là khối biểu diễn múa tập thể đại đoàn kết quy mô mang chủ đề "Tôi yêu Trung Hoa " do 900 người thể hiện. Mọi người trong những bộ trang phục ngày hội của các dân tộc, vừa múa vừa hát đang đến với chúng ta. Trong khi đó, đồ án bối cảnh trên Quảng trường Thiên An Môn biến thành dòng chữ "Đại đoàn kết nhân dân các dân tộc muôn năm".
A- TQ là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc, dòng máu của 56 dân tộc chảy thông suốt với nhau. Trong chặng đường vẻ vang 60 năm của nước Trung Hoa mới, đồng bào các dân tộc chung lưng đấu cật, chung sống hòa mục, đã viết lên biết bao bài ngợi ca các dân tộc Trung Hoa đoàn kết phấn đấu tiến lên.
B-Trước ngày nước Trung Hoa mới ra đời, tuy chính quyền các triều đại Trung Quốc đều có chính sách và chế độ về các công việc dân tộc, song, bất cứ là chính phủ Trung ương do dân tộc Hán thành lập hay do các dân tộc thiểu số thành lập, nhân dân các dân tộc đều không được bình đẳng. Kể từ năm 1949 sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, Chính phủ Trung ương đã thực hiện chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, nhân dân các dân tộc đã kiến tạo lên mối quan hệ dân tộc theo loại hình mới, đó là: Dân tộc Hán không thể tách rời các dân tộc thiểu số, mà các dân tộc thiểu số không thể tách rời dân tộc Hán, giữa các dân tộc thiểu số cũng không thể tách rời nhau được. Năm 1955, Chính phủ Trung Ương thi hành chế độ tự trị khu vực dân tộc, đảm bảo địa vị bình đẳng và quyền lợi bình đẳng về chính trị cho bà con các dân tộc thiểu số hết sức đáp ứng nguyện vọng tích cực của bà con dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động trong đời sống chính trị của Nhà nước. Trong khi đó, Chính phủ Trung ương tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của bà con các dân thiểu số, động viên họ sử dụng và phát triển ngôn ngữ cũng như chữ viết của dân tộc mình, giữ gìn và phát triển nền văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, tôn trọng phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, bà con các dân tộc thiểu số còn được hưởng chính sách ưu đãi về các mặt như tài chính, sinh đẻ, nhập học v v ...
A- Lịch sử và thực tiễn đã một lần nữa minh chứng rằng, vận mệnh của các dân tộc thiểu số TQ đều gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của đất nước, nước nhà thống nhất cũng chính là lợi ích cao cả của nhân dân các dân tộc thiểu số. Giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết hữu ái, là cội nguồn sức mạnh tự lập tự cường không bao giờ cạn kiệt của dân tộc Trung Hoa, và cũng là chỗ dựa căn bản để TQ lập nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác.
(bản nhạc "Tay lái Trung Hoa ", Mi Giai và Đới Ngọc Cường trình bày)
(Phương đội "Đoàn kết phấn đấu")
B- Phương đội "Đoàn kết phấn đấu " gồm 2200 người hợp thành đang đến với chúng ta, mọi người tay cầm Quốc kỳ nho nhỏ, cùng ồ ạt chạy đến cỗ xe hoa dẫn đầu với tạo hình tàu thủy rẽ sóng ra khơi, tàu thủy đã dẫn đầu xe hoa của các địa phương TQ đang chạy bon bon đến trước mặt chúng ta, tượng trưng cho nhân dân 56 dân tộc TQ đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng Cộng sảnTQ, dốc bầu tâm huyết và ý chí ngoan cường vào công cuộc xây dựng của đất nước. Trong khi đó, bối cảnh đồ án trên Quảng trường đã biến thành bốn chữ "Phồn vinh thịnh vượng".
A- 60 năm nước Trung Hoa mới, nhân dân các dân tộc trong cả nước xúc tiến lẫn nhau, cùng nhau phát triển, ai nấy đều góp phần vào công cuộc xây dựng của đất nước. Lấy năm khu Tự trị dân tộc làm ví dụ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu Tự trị Nội Mông bảy năm liền đứng đầu trong cả nước; GDP của Khu Tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đã từ 329 triệu nhân dân tệ năm 1958 lúc mới thành lập tăng lên đến 107 tỷ nhân dân tệ năm 2008; kinh tế cuả Khu Tự trị Tây Tạng giữ đà tăng trưởng ở mức 12 % liên tiếp trong 8 năm; GDP của Khu Tự tri Uây ua Tân Cương đã từ 1,2 tỷ nhân dân tệ lúc mới thành vào năm 1955, tăng lên đến 430 tỷ 200 triệu nhân dân tệ năm 2008 ; GDP của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã từ 14 tỷ 600 nhân dân tệ lúc mới thành lập vào năm1958 tăng lên đến hơn 590 tỷ nhân dân tệ năm 2007.
B- 60 kể từ ngày nước Trung Hoa mới ra đời, đặc biệt là kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa đến nay, sự đổi thay long trời lở đất của bà con dân tộc và khu tự trị dân tộc đã minh chứng rằng, ổn định và phát triển là nguyện vọng chung của nhân dân các dân tộc, hiện nay, TQ đang ở vào thời kỳ then chốt của công cuộc cải cách mở cửa, trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân 56 dân tộc sẽ cùng dốc sức vào công cuộc xây dựng nước Trung Hoa mới giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
|