(Phương đội Dân số và y tế)
B- Đây là Phương đội y tế do các cán bộ làm công tác Y tế, Kế hoạch hóa gia đình hợp thành, đã thể hiện chủ đề về sức khỏe, sự sống và hy vọng.
A- Trước ngày Nước Trung Hoa mới ra đời, tuổi thọ bình quân trong kỳ vọng chỉ 35 tuổi. 60 năm kể từ ngày Trung Hoa mới thành lập, hệ thống Y tế công cộng và phục vụ y tế của Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện, hiện nay, tuổi họ bình quân từ 35 tuổi trong kỳ vọng đã tăng lên đến 73 tuổi, tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh cũng đều giảm với mức lớn, có thể nói, tuổi thọ của người dân Trung Quốc đã càng cao hơn, sức khỏe càng lành mạnh hơn.
B- Ngoài ra, Trung Quốc thi hành chính sách Kế hoạch hóa gia đình từ những năm 70 của thế kỷ 20. Hơn 30 năm qua, Trung Quốc đã giảm thiểu hơn 400 triệu dân ra đời, khiến "Ngày Dân số 1,3 tỷ" của TQ và "Ngày Dân số 6 tỷ" của Thế giới đều được đẩy lùi lại bốn năm. Trước đây, nhiều người từng có sự chê trách đối với Chính sách dân số TQ, nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người đã phải khen chính sách này, ca ngợi "Chính sách dân số TQ đã có công ngàn thu".
(Phương đội Cộng đồng chung cư hài hòa)
A-Người TQ thường nói "Gia đình hoà thuận mọi việc hưng thịnh". Trên cỗ xe hoa của Phương đội Cộng đồng Chung cư hài hòa" với mô hình nhà ở chung cư rất đẹp mắt. Trên xe hoa có đôi bạn trẻ mới cưới, có đại diện của các gia đình hoà thuận, đại diện của những người khuyết tật, đại diện của những người làm công tác cộng đồng chung cư v v ... họ mỉm cưởi tươi tắn trong trong những bộ trang phục ngày lễ, triển lãm bức tranh mô tả cảnh sinh sống hài hòa.
B- Năm 2004, Đảng CS Trung Quốc đã đưa ra chiến lược phát triển xã hội là kiến tạo " xã hội hài hòa", đó là chỉ tình hình xã hội ổn định, hội nhập và các giới trong xã hội đều đồng tâm hiệp lực. "Pháp chế dân chủ, công chính công bằng, thành tín hữu ái, tràn đầy sức sống, ổn định trật tự, con người với thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa " là nội dung chủ yếu của xã hội hài hòa.
A- Quan niệm "Xã hội hài hòa " đã ăn sâu bén rễ trong lòng của mỗi người dân TQ, ai nấy đều lấy việc kiến tạo gia đình hòa thuận, chung cư hài hòa làm cơ sở, góp phần đáng kể vào việc kiến tạo "xã hội hài hòa". Chính phủ TQ hết sức quan tâm và coi trọng công tác của cộng đồng chung cư, ra sức phát triển cộng đồng chung cư, chung cư hài hòa đã trở thành quê nhà tươi đẹp và là bến cảng êm đềm của quần chúng nhân dân.
(Phương đội "Đồng tâm hiệp lực")
B- Phương đội "Đồng tâm hiệp lực " đang đến phía trước mặt chúng ta, phương đội này là do đại diện quần chúng các giới Thủ đô và đại diện của những người từng tham gia vào việc cứu hộ và phòng chống lũ lụt và động đất hợp thành, biên đội này đã thể hiện lên bộ mặt tinh thần muôn người như một của nhân dân TQ trong các cuộc hiểm họa thiên tai. Người TQ thường nói, "Một phía gặp nạn, muôn phía chi viện", cỗ xe hoa của phương đội này đã tập trung tái hiện quang cảnh rung động lòng người muôn người như một của nhân dân các dân tộc TQ, chống động đất cứu hộ thiên tai.
A-Đa nạn hưng bang! Trong 60 năm kể ngày nước Trung hoa mới ra đời, đất nước TQ từng trải qua biết bao trận thảm họa thiên tai. Bất kể là trận động đất mạnh năm 1976, hay là trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên năm ngoái; bất kể là trận lũ lụt xảy ra vào năm 1998, hay là trận mưa tuyết đóng băng xảy ra vào đầu năm ngoái, trước những thiên tai như lũ lụt, hạn hán, bệnh Sards, băng tuyết, động đất vv ập đến, nhân dân TQ không hề run sợ chùn bước. Mỗi một trắc trở hoặc thảm họa đều khiến nhân dân TQ tăng thêm tình đoàn kết, Đồng tâm hiệp lực. Bất cứ thảm họa nào cũng không ngăn cản được nhịp bước tiến lên của dân tộc Trung Hoa vĩ đại và nhân dân TQ kiên cường.
(Phương đội "Trái tim TQ trong tôi")
B- Phương đội mang chủ đề "Trái tim TQ trong tôi" bao gồm các lưu học sinh về nước, Hoa kiều ở hải ngoại hợp thành đang đi đến trước mặt chúng ta, hình ảnh sông Trường giang và sông Hoàng Hà trên cỗ xe hoa tượng trưng cho tinh thần và nhiệt huyết của dân tộc Trung hoa, dải Trường thành hùng vĩ mang ngụ ý tinh thần bất diệt của con cháu Viêm Hoàng. Chủ đề của phương đội này mang ngụ ý, bất kể ta đang ở nơi đâu, nhưng trái tim vẫn hướng về Tổ Quốc.
A- 60 năm kể từ ngày nước Trung Hoa mới ra đời, số người TQ ra hải ngoại du học ngày một đông, số người này đã từ như dòng suối nhỏ chảy róc rách ngày nay đã hình thành làn sóng du học. Hiện nay, số lưu học sinh Trung Quốc phân bố tại hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo học hầu hết các chuyên ngành hiện có và che phủ lên hầu hết các lãnh vực. Trong khi đó, TQ cũng tạo đủ mọi điều kiện để thu hút những nhân tài xuất sắc du học xong về nước. Hiện nay, trở về nước công tác đã trở thành sự lựa chọn của ngày càng nhiều các lưu học sinh TQ.
B- Trái tim của các bà con Hoa kiều ở hải ngoại luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Ví dụ như, trong thời kỳ đầu của công cuộc cải cách mở cửa, rất nhiều Kiều bào ở hải ngoại đã trước tiên về nước đầu tư, hiện nay vẫn còn rất nhiều Hoa kiều cũng đang dốc sức vào việc trấn hưng giáo dục khuyến học, trợ giúp thiên tai, giúp đỡ khó khăn, xúc tiến hữu nghị đối ngoại, góp phần đáng kể của mình vào công cuộc phát triển của Trung Quốc.
(Phương đội "Cùng một thế giới")
A- Phương đội "Cùng một thế giới " đang đi đến, phương đội này là do đại diện của các bè bạn quốc tế, chuyên gia nước ngoài, lưu học sinh các nước và đại diện của các cơ quan vốn nước ngoài đang làm việc và học tập tại TQ hợp thành.
B- Trên cỗ xe hoa có mô hình quỹ đạo hình bầu dục vòng quanh trái đất, toát lên chủ đề thời đại hiện nay của thế giới là "Hòa bình, phát triển và hợp tác". Là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, TQ trước sau như một thi hành chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, kiên trì đi con đường phát triển hòa bình. Đặc biệt là 30 năm kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách và mở đến nay, TQ đã tích cực hội nhập cộng đồng thế giới, đã tham gia hơn 100 Tổ chức Quốc tế thuộc các Chính phủ, đã ký kết hơn 300 Công ước Quốc tế, tham gia 22 hành động Giữ gìn hoà bình Liên hiệp quốc, tổng cộng đã lần lượt cử đi trên một trăm nghìn lượt nhân viên giữ gìn hòa bình, trở thành thành viên quan trọng của hệ thống giữ gìn hòa bình Quốc tế.
(nhạc "Tôi yêu Trung Hoa") |