Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-15
   2009-10-01 11:36:02    CRIonline
Phần một: Phấn đấu lập nghiệp

(Nhạc nền: Ngợi ca Cờ đỏ)

A: Tiếp đến là diễu hành quần chúng với chủ đề thứ nhất: Phấn đấu lập nghiệp.

Khối đầu tiên đang đi về phía chúng ta là khối Phấn đấu hết mình với hơn 2400 người, thể hiện chặng đường cách mạnh người trước ngã xuống người sau tiến lên xây dựng nước Trung Hoa mới của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khối này còn có 100 người sinh ra cùng lúc với nước Trung Hoa mới. Họ cầm những vòng hoa Đỗ quyên cùng với một xe hoa được tạo hình Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân đi về phía lễ đài. Cũng trong lúc này, bức tranh nền trên Quảng trường đã đổi thành "Gửi lời chào cao ca tới các Anh hùng nhân dân".

B: Xe hoa trong khối Phấn đấu hết mình là chiếc xe hoa lớn nhất trong các xe hoa diễu hành quần chúng, dài 31m, rộng 15m. Bên ngoài xe hoa có gắn Huân chương Bát Nhất, Huân chương Độc lập Tự do và Huân chương Giải phóng. Những huân chương này đã trao tặng cho những người có công trong thời kỳ cách mạng, thời kỳ kháng chiến chống Nhật và thời kỳ chiến tranh giải phóng của Trung Quốc, ba tấm huân chương này đã ngưng đọng chặng đường hoành tráng của cách mạng Trung Quốc. 20 chiến sĩ lão thành cách mạng từng có đóng góp to lớn cho thành lập nước Trung Hoa mới đứng trên xe hoa chính là những đại diện tiêu biểu của họ.

A: Hiện đang đi về phía lễ đài kiểm duyệt là Khối biểu ngữ Tư tưởng Mao Trạch Đông.

B: Khối này gồm cán bộ, chiến sĩ công an vũ trang và sinh viên năm thứ nhất Đại học Thanh Hoa, cả thảy gần 3300 người. Tư tưởng Mao Trạch Đông là sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin tại Trung Quốc, là nguyên tắc lý luận và sự tổng kết đúng đắn về cuộc cách mạng và xây dựng của Trung Quốc đã được thực tiễn chứng minh. Dưới sự chỉ dẫn của tư tương Mao Trạch Đông, nhân dân các dân tộc Trung Quốc phấn đấu lập nghiệp, đã mở ra kỷ nguyên mới phát triển của dân tộc Trung Hoa.

(Dự bị: Huân chương Bát Nhất đã trao tặng cho những người lập công trong cuộc chiến tranh cách mạng từ năm 1927-1937. Ngày 1-8-1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo và phát động Cuộc khởi nghĩa Nam Xương, mở màn cho cuộc đấu tranh vũ trang và thành lập quân đội cách mạnh do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo; năm 1937, Hồng quân Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc trường chinh hai vạn năm nghìn dặm, đã thành công chuyển căn cứ cách mạng từ Thụy Kim, Giang Tây đến Diên An của Thiểm Tây, mở ra giai đoạn mới cho cách mạng Trung Quốc.

Huân chương Độc lập Tự do là để trao tặng cho những người có công trong chiến tranh cách mạng từ năm 1937-1945. Ngày 7-7-1937, Quân Nhật đóng tại Trung Quốc đã gây ra vụ "Lư Câu Kiều", cuộc kháng chiến chống Nhật bùng phát toàn diện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc kháng chiến đầy gian khổ trong tám năm. Ngày 15-8-1945, Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi toàn diện.

Huân chương Giải phóng là để trao tặng cho những người có công trong cuộc chiến tranh cách mạng từ năm 1945-1950. Sau khi nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc đã bùng phát toàn diện cuộc nội chiến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo đông đảo nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang trong năm năm, cuối cùng giải phóng toàn Trung Quốc).

(Nhạc Đông Phương Hồng...)

A: Khối diễu hành đang đi về phía chúng ta là khối Khai thiên lập địa gồm hơn 2700 người, họ tay cầm dải lụa đỏ hộ tống bức ảnh lớn Chủ tịch Mao Trạch Đông, người đã sáng lập ra nước Trung Hoa mới đi về phía trung tâm Quảng trường. Cũng trong lúc này bức tranh nền trên quảng trường đã chuyển thành "Chủ nghĩa xã hội tốt".

B: Mao Trạch Đông là hạt nhân trong tập thể lãnh đạo Trung ương thế hệ thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Người đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc mở ra con đường mới vũ trang giành chính quyền lấy nông thôn bao vây thành thị, sáng lập ra tư tưởng Mao Trạch Đông, xây dựng lên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, làm nên những công lao lịch sử bất hủ.

A: Ngày hôm nay của sáu mươi năm trước, Chủ tịch Mao Trạch Đông đứng trên thành lâu Thiên An Môn đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới rằng: Chính phủ nhân dân Trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa hôm nay thành lập.

B: Sau khối Khai thiên lập địa là xe biểu ngữ với dòng chữ "Nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ nay". Đây là tuyên bố trịnh trọng với thế giới của nước Trung Hoa mới. Nước Trung Hoa mới thành lập đã giải phóng và phát triển sức sản xuất, đưa nước Trung Quốc cũ nửa thực dân, nửa phong kiến bị nước ngoài xâm lược, xâu xé hơn một trăm năm trở thành một nước Trung Hoa mới xã hội chủ nghĩa độc lập, nhân dân làm chủ. Cuộc cách mạng vĩ đại lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc này đã mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc cũng từ đây đi lên độc lập và giàu mạnh.

(Nhạc: Không có Đảng sẽ không có nước Trung Hoa mới...)

A: Đang đi về phía chúng ta là Khối Gian khổ lập nghiệp gồm hơn 3300 người. Mọi người tay cầm vòng hoa cùng với xe hoa đi về khu trung tâm trên Quảng trường, trên xe hoa là 20 đại biểu Anh hùng lao động trong các thời kỳ kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới. Chính vì dựa vào đôi bàn tay lao động cần cù của đông đảo nhân dân lao động mà tiêu biểu là những Anh hùng lao động, Trung Quốc đã lập nên những thành tích huy hoàng trong xây dựng đất nước. Những mô hình như "Cầu Trường Giang" trên xe hoa chính là những thành tựu điển hình trong thời kỳ bấy giờ.

B: Trong ngày đầu nước Trung Hoa mới thành lập, nhân dân Trung Quốc đã xây dựng đất nước bằng hai bàn tay trắng, gian khổ lập nghiệp. Năm 1959, khu vực Đại Khánh ở Đông-Bắc Trung Quốc, khu vực Đại Khánh ở Đông-Bắc Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn, chấm dứt triệt để trang sử Trung Quốc là nước khan hiếm về dầu mỏ. Năm 1964, Trung Quốc đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên, năm 1967 lại thử thành công quả bom khinh khí đầu tiên. Năm 1968, cây cầu bắc qua sông Trường Giang ở Nam Kinh khánh thành và đưa vào hoạt động; năm 1970, Trung Quốc phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên, những thành công này đã thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá và khoa học-kỹ thuật của Trung Quốc, là biểu tượng của người Trung Quốc tự lực cánh sinh xây dựng đất nước.

A: Về mặt ngoại giao: Năm 1953 Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai là người đề xuất năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình sớm nhất, đến nay nguyên tắc này đã được tuyệt đại đa số các nước trên thế giới chấp nhận, phát huy vai trò to lớn trong thúc đẩy hoà bình thế giới và hưu nghị quốc tế. Năm 1971 nước Trung Hoa mới đã khôi phục ghế hợp pháp tại Liên Hợp Quốc, mở ra môi trường quốc tế có lợi cho sự phát triển sau này của Trung Quốc.