Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-12
   2009-10-01 11:16:47    CRIonline
23. Phương đội binh chủng thông tin

A: Phương đội đang tiếp nhận kiểm duyệt là phương đội binh chủng thông tin lần tiên có mặt tại lễ duyệt binh. Tiền thân của lực lượng này là đơn vi bộ đôi vô tuyến điện đầu tiên của Hồng quân Trung Quốc thành lập năm 1931.

B: Trong thời kỳ mới, Lực lượng thông tin Trung Quốc đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và xây dựng hệ thống thông tin chỉ huy kiểu mới, đã hình thành hệ thống đảm bảo thông tin che phủ nhiều chiều, an toàn và tin cậy kết hợp thống nhất giữa tuyền dẫn với xử lý, phục vụ và phòng hộ lấy cáp quang, vệ tinh và thông tin sóng ngắn làm trụ cột, trở thành "lực lượng tiên phong" trong xây dựng thông tin hóa của Quân đội.

Máy bay không người lái:

A: Các máy bay đang bay qua lễ đài để tiếp nhận kiểm duyệt là phi đội máy bay trinh sát không người lái lần đầu tiên ra mắt công chúng.

B: Cùng với sự biến đổi về loại hình chiến tranh và hình thức tác chiến, mặt bằng tác chiến không cần đến con người trên không sẽ chiếm vị thế ngay càng quan trọng trong chiến tranh trong tương lai.

A: Những năm qua, binh chủng máy bay không người lái của Quân đội Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đã hình thành hệ thống lực lượng gồm nhiêu loại hình máy bay, đa hành trình và đa chứng năng.

Phương đội (khối) trang bị hậu cần

A: Phương đội trang bị hậu cần lần đầu tiên tiếp nhận kiểm duyệt gồm xe phẫu thuật dã chiến, xe chế biến thực phẩm, xe cung cấp nước sạch, xe tiếp xăng dầu và xe nhà ga hạng nặng.

B: Nhằm đáp ứng hoàn thanh nhiệm vụ quân sự đa dạng hoá, Quân đội Trung Quốc đã gấp rút đẩy mạnh nhất thể hoá thể chế bảo đảm, hình thức bảo đảm phát triển theo hướng xã hội hoá, biện pháp bảo đảm đi lên theo hướng tin học học hoá, việc quản lý hậu cầu chuyển đổi theo hướng khoa học hoá, hướng tới mục tiêu xây dựng toàn diện hiện đại hoá hậu cần.

Phương đội tên lửa thông thường Đông phong 15 B

A: Phương đội lực lượng tên lửa hay còn gọi là Lực lượng Pháo binh số 2 thu hút sự quan tâm của mọi người nhất trong Quân đội Trung Quốc sắp tiếp nhận kiểm duyệt. Năm khôi trang thiết bị đang từ từ tiến về đài kiểm duyệt với đội hình hoành tráng, lớn mạnh. Đi đầu là khối tên lửa thông thường Đông phong 15 được tôn vinh là "Lữ đoàn tên lửa thông thường số một" của Trung Quốc.

B: Lực lượng tên lửa là hạt nhân thực thi răn đe chiến lược của Trung Quốc, chủ yếu gánh vác nhiệm vụ kiềm chế nước khác sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Trung Quốc, thực hiện sự phản kích hạt nhân và giáng trả chính xác bằng tên lửa thông thường. Trải qua mấy chục năm xây dựng Lực lượng tên lửa của Trung Quốc đã xây dựng thành một lực lượng chỉnh thể răn đe và giáng trả bằng vũ khí hạt nhân và thông thường.

Phương đội tên lửa thông thường Đông phong 11A

A: Phương đội đang tiến về phía đài kiểm duyệt là phương đội tên lửa thông thường Đông phong 11A. Loại tên lửa thông thường này có thể tấn công chính xác nhiều loại mục tiêu trong mọi thời tiết và đa phương diện.

B: Lực lượng tên lửa thông thường của Trung Quốc được thanh lập vào thập niên 90 của thế kỷ trước, là một lực lượng tinh nhuệ tấn công tầm trung và tầm xa đã nhiều lần thi hành nhiệm vụ quân sự quan trọng, được tôi luyện trong các môi trường phức tạp và gian khổ, đang nỗ lực nâng cao khả năng đánh thắng trong các cuộc chiến tranh tin học trong tương lại.

Phương đội tên lửa hành trình Trường Kiếm 10

A: Phương đội tên lửa hành trình là lần đầu tiên ra mắt công chúng. Sự ra đời của lực lượng này đã khiến cho hình thức tấn công và năng lực tác chiến của Lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc thực hiện bước nhảy vọt và đột phá mới.

B: Tên lửa hành trình đặt trên bộ có tầm bắn xa, độ chính xác cao có thể bay ở tầm thấp, không dễ phát hiện chọc thủng sự phòng thủ, có tính đột kích liên tục, là một lưỡi gươm sắc bén giáng đòn chính xác từ tầm trung đối với kẻ thù. Đây là thành quả mới nhất trong việc đẩy mạnh xây dựng tin học hoá của Lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc.

Phương đội tên lửa thông thường Đông phong 21C

A: Phương đội đang tiến về phía lễ đài là phương đội tên lửa đất đối đất tầm trung và tầm xa kiểu mới.

B: Lực lượng tên lửa thông thường của Trung Quốc chủ yếu gánh vác nhiệm vụ đánh trả chính xác từ tầm trung và tầm xa đối với các mục tiêu chiến lược và chiến dịch quan trọng của địch. Những năm qua, Lực lượng tên lửa thông thường đã đẩy nhanh nhịp bước phát triển, nhiều loại tên lửa kiểu mới lần lượt được trang bị cho các đơn vị bộ đội, đã hình thành hệ thống lực lượng tác chiến đồng bộ về loại hình kết nối về tầm bắn, tấn công hiệu quả và đa dạng, đã trở thành lực lượng "mũi nhọn" đánh thắng trong chiến tranh cục bộ dưới điều kiện tin học hóc.

Phương đội tên lửa hạt nhân Đông phong 31A

A: Phương đội đang tiến về phía lễ đài là phương đội tên lửa hạt nhân. Lực lượng hạt nhân chiến lược là một tiêu chí nổi bật trong thực lực quốc phòng của Trung Quốc. Cùng với sự phát triển về trang bị vũ khí chiến lược, khả năng ngăn ngừa nguy cơ bùng bổ chiến tranh, bảo vệ hoà bình thế giới của Trung Quốc đang không ngừng được tăng cường.

B: Trung Quốc trước sau như một thi hành chính sách không trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, kiên trì chiến lược hạt nhân tự vệ và phòng ngự, không chạy đua vũ trang hạt nhân với bất cứ nước nào. Tên lửa hạt nhân của Lực lượng Pháo binh số 2 bình thường không nhằm vào bất cứ nước nào; một khi Trung Quốc bị đe dọa tiến công hạt nhân sẽ được đặt trong tình trạng báo động, chuẩn bị sẵn sàng phản kích hạt nhân, răn đe kẻ địch không sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Trung Quốc; một khi đất nước bị tấn công hạt nhân sẽ kiên quyết đánh trả kẻ địch bằng vũ khí tên lửa hạt nhân. Trung Quốc là một nước lớn có tinh thần trách nhiệm sẽ tích cực đóng góp sức mình cho hoà bình và phát triển của thế giới.