Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-4
   2009-10-01 10:29:52    CRIonline
Giai đoạn 1: Chủ tịch Hồ Cẩm Hồ đáp xe duyệt binh từ Thiên An Môn đến Kiến Quốc Môn

Hồ Cẩm Đào: Chào các đồng chí

Cán bộ và chiến sĩ: Chào Thủ trưởng. Vì nhân dân phục vụ

A---Quý vị và các bạn thân mến: Lễ duyệt binh đã bắt đầu, với sự tháp tùng của đồng chí Phòng Phong Huy, Tổng Chỉ huy lễ duyệt binh, Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đáp xe duyệt binh từ tây sang đông, lần lượt duyệt 44 phương đội trên mặt đất khí thế oai hùng đến từ lục quân, hải quân và không quân Quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc, lực lượng pháo binh-2, công an vũ trang nhân dân, dân quân và quân dự bị.

B---14 phương đội trước tiên được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào duyệt lần lượt đến từ lục, hải, không quân, pháo binh-2, công an vũ trang, dân quân, quân dự bị và các trường quân sự. So với lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh lần thứ 50, tuy số lượng có phần giảm xuống, song các quân chủng và binh chủng lại đầy đủ hơn, thành phần hợp lý hơn, gọn gàng tinh nhuệ hơn, trong đó lực lượng tác chiến đặc nhiệm là lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh. Điều này từ một khía cạnh khác nói lên quân đội Trung Quốc đã thích ứng với nhu cầu biến đổi quân sự trên thế giới, phiên chế bộ đội đã có những đổi thay mới.

A---Phương đội đi bộ đã thể hiện lịch sử và truyền thống của quân đội Trung Quốc. Các đơn vị bộ đội tham gia lễ duyệt binh đều đến từ các đơn vị anh hùng lập nên chiến công rực rỡ, là tập thể anh hùng biểu hiện xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ quân sự đa dạng như; Phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai động đất, chống khủng bố, giữ gìn ổn định và hòa bình thế giới v.v. Trong đó, trên một nửa đơn vị tham gia lễ duyệt binh đã ra đời trong thời chiến, nhiều đơn vị Hồng Quân còn nhiều tuổi hơn so với Nước Trung Hoa mới, các đơn vị đó đã trải qua hàng trăm lần tác chiến, mà ngày nay vẫn sắc xảo tinh nhuệ như xưa.

B---Qua thành phần của các cán bộ và chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh chúng ta được biết, đây là một đơn vị bộ đội với thế hệ 8 X và 9 X là chính, cho nên tố chất văn hóa cao hơn, kết cấu chuyên môn càng hợp lý hơn, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Trong đó có 1400 người tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chiếm 30% cán bộ và chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh. Qua đó có thể thấy, song song với kinh tế xã hội Trung Quốc phát triển cũng như biến đổi quân sự mang đặc sắc Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh, tố chất của cán bộ và chiến sĩ Quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc đã được nâng cao rõ rệt.

A---Chủ tịch Hồ Cẩm Đào gửi lời thăm hỏi thân thiết tới cán bộ và chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh: Chủ tịch nói: "Chào các đồng chí".

B---C ác cán bộ và chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh đồng thanh đáp lại "Xin chào Thủ trưởng" .

A---Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp: Các đồng chí vất vả.

B---Các cán bộ và chiến sĩ tham gia diễu binh đáp lại: "Vì nhân dân phục vụ".

B---Tiếp theo, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn lần lượt duyệt 30 phương đội trang bị vũ khí dẫn đầu là phương đội xe tăng chủ chiến kiểu mới 99. Toàn bộ trang bị vũ khí loại hình 52 tham gia lễ duyệt binh lần này đều do Trung Quốc sản xuất, trong đó kể cả những trang thiết bị tin học tiên tiến như thiết bị cảnh báo, chiến xa thế hệ mới, hệ thống ra-đa mới, máy bay không người lái, thông tin vệ tinh v.v, trong đó phần lớn trang thiết bị đều là lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh.

A---Thí dụ như phương đội trang bị vũ khí gồm phương đội trang bị của công an vũ trang mang tên "quân du kích Báo Tuyết", phương đội ra-đa mới, phương đội lực lượng thông tin, phương đội máy bay trinh sát không người lái, phương đội tên lửa tuần dương v.v đều là lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh nhân dịp chào mừng Quốc Khánh. Mặc dù một số trang thiết bị có loại hình gần giống nhau từng tham gia lễ duyệt binh trước đây, thế nhưng những trang bị tham gia lễ duyệt binh lần này đều là những trang thiết bị tối tân và được nâng cao tính năng kỹ thuật. Trong thời kỳ mới, loại hình trang bị vũ khí của quân đội Trung Quốc đã trở nên đa dạng hóa, trình độ nội hóa cao hơn, trình độ tin học hóa được nâng cao với mức lớn.

B---Bước sang thời kỳ mới của thế kỷ mới, Trung Quốc sẽ thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội một cách có kế hoạch và có tổ chức. Trước hết, lấy tin học hóa làm hướng phát triển cho công cuộc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, tích cực thúc đẩy biến đổi quân sự mang đặc sắc Trung Quốc, cơ bản thực hiện cơ giới hóa trước năm 2020, đồng thời thu được tiến triển quan trọng về xây dựng tin học hóa, cơ bản thực hiện mục tiêu hiện đại hóa quốc phòng và quân đội vào giữa thế kỷ 21.

A---Trung Quốc kiên trì phương châm kinh tế phát triển nhịp nhàng với xây dựng quốc phòng, thực hiện nước giàu quân mạnh, khiến chiến lược phát triển quốc phòng và quân đội thích ứng với chiến lược phát triển của Nhà nước. Trung Quốc sẽ hội nhập hữu cơ việc xây dựng quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội, hình thành cơ chế khoa học phát triển nhịp nhàng giữa xây dựng kinh tế với xây dựng quốc phòng, cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào và nguồn động lực phát triển bền vững cho thực hiện công cuộc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

B---Trung Quốc thực thi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ. Trung Quốc đặt bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đảm bảo lợi ích phát triển của Quốc gia và bảo vệ lợi ích của nhân dân lên vị trí hàng đầu, cố gắng xây dựng quốc phòng và quân đội vững mạnh phù hợp với lợi ích an ninh và phát triển của Nhà nước, thực hiện sự thống nhất về nước giàu quân mạnh.

A---Trung Quốc tích cực thực thi chiến lược quân sự mang tính phòng thủ. Về chiến lược Trung Quốc kiên trì nguyên tắc phòng thủ, tự vệ và đánh đòn sau.

B---Trong thời kỳ mới, Trung Quốc quyết tâm giành thắng lợi trong chiến tranh cục bộ dưới điều kiện tin học hóa, chú trọng kiểm soát khủng hoảng và chiến tranh, nâng cao năng lực ứng đối với đe dọa an ninh từ nhiều mặt và hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng hóa của quân đội.

A---Trung Quốc kiên trì và phát triển tư tưởng chiến lược của chiến tranh nhân dân. Luôn luôn dựa vào nhân dân để xây dựng quốc phòng và quân đội, thực hiện sự kết hợp giữa quân bị thường tinh nhuệ với lực lượng hậu bị lớn mạnh, tăng cường tiềm năng chiến tranh và thực lực quốc phòng của Nhà nước.

B---Trung Quốc kiên trì quan niệm an ninh mới, đó là tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác, chủ trương giải quyết tranh chấp và vấn đề điểm nóng quốc tế bằng phương thức hòa bình, thúc đẩy đối thoại và hợp tác an ninh với các nước, phản đối mở rộng đồng minh quân sự, phản đối xâm lược và bành trướng. Trung Quốc còn trịnh trọng cam kết, bất cứ hiện nay hay là sau này, bất cứ phát triển tới trình độ như thế nào, Trung Quốc đều mãi mãi không xưng bá, không phô trương lực lượng quân sự.

A---Trung Quốc giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển và hợp tác, kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy việc kiến tạo thế giới hài hòa có nền hòa bình bền vững và cùng phồn thịnh.