Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-1
   2009-10-01 10:06:19    CRIonline
A---Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

B---Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

A---Quý vị cư dân mạng và các bạn thân mến: Hôm nay, từ Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc, Ngọc Ánh và Lệ Quyên sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn buổi mít tinh chúc mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm qua phát thanh trực tuyến có hình.

B---Đúng ngày hôm nay cách đây 60 năm và chính trên Quảng trường Thiên An Môn này, đồng chí Mao Trạch Đông, Nhà lãnh đạo của Nước Trung Hoa mới đã chính thức tuyên bố trước toàn thế giới ngày khai sinh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

A---Thấm thoát 60 năm đã trôi qua, ngày nay, Trung Quốc đã từ một nước nghèo nàn lạc hậu phát triển thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

B---Trong 60 năm, chặng đường mưa gió, năm tháng bể dâu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã xây dựng đất nước mình bằng trí tuệ và sức sáng tạo phi thường, đang từng bước trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hòa.

A---Hôm nay, đại biểu quần chúng đến từ các ngành nghề, các dân tộc, các giới Bắc Kinh, đại biểu đến từ các tỉnh, Khu Tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương cùng khu vực Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan, Hoa kiều ở hải ngoại, bạn bè quốc tế cả thảy gồm khoảng 200 nghìn người đã sum họp tại đây để chúc mừng lần thứ 60 ngày sinh nhật của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

B---Buổi mít tinh chào mừng diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn, một Quảng trường có diện tích rộng nhất và lớn nhất thế giới. Phía bắc Quảng Trường là Thành lầu Thiên An Môn, từng là cổng chính của cung điện hoàng gia Trung Quốc, mặc dù trải qua mưa gió trong hàng trăm năm qua, nhưng mãi đến nay Quảng trường Thiên An Môn vẫn lấp la lấp lánh, rực rỡ huy hoàng.

A--- Đài chủ tịch buổi mít tinh này được đặt trên Thành lầu Thiên An Môn, vài phút sau, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ duyệt các đơn vị bộ đội và trang bị vũ khí của quân đội Trung Quốc cùng hàng ngũ diễu hành của quần chúng nhân dân quy mô rầm rộ tại đây.

B---Chính giữa Quảng trường Thiên An Môn là Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân, Đài kỷ niệm này được xây dựng sau ngày thành lập Nước Trung Hoa mới để tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh hiến dâng tính mạng cho việc thành lập Nước Trung hoa mới và sự phụ hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trên Đài kỷ niệm là lời đề của Chủ tịch Mao Trạch Đông với dòng chữ "Anh hùng nhân dân đời đời bất diệt".

A---Phía bắc Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân là bức chân dung lớn của ông Tôn Trung Sơn, nhà tiên phong cách mạng dân chủ Trung Quốc và người sáng lập Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Đầu thế kỷ 20, ông Tôn Trung Sơn từng lãnh đạo cuộc cách mạng dân chủ Trung Quốc, lật đổ triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc. Ngày nay, mỗi dịp đón mừng Quốc Khánh và ngày lễ quan trọng của Trung Quốc, Quảng trường Thiên An Môn đều sẽ dựng lên bức chân dung của ông Tôn Trung Sơn, đây đã trở thành thường lệ.

B---Để tạo dựng bầu không khí ngày lễ tưng bừng nhộn nhịp cho ngày hôm nay, hai bên Quảng trường Thiên An Môn đã dựng lên 56 cột đỏ tượng trưng cho đoàn kết dân tộc, mỗi cột nặng khoảng 26 tấn, đại diện cho 56 dân tộc.

A---60 đèn lồng đỏ khổng lồ bay lơ lửng trên Quảng trường, tượng trưng cho Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm. Phía nam Quảng trường có hai màn hình điện tử khổng lồ, hiện lên những cảnh quan Trung Quốc tươi đẹp và khẩu hiệu chúc mừng Quốc Khánh, phía đông và phía tây Quảng Trường cũng lần lượt dựng hai màn hình điện tử rất lớn để giới thiệu tại chỗ toàn bộ quá trình buổi mít tinh hôm nay.

B---Hiện nay, 80 nghìn thanh thiếu niên đã có mặt tại trung tâm Quảng trường, với những vòng hoa năm sắc mầu trong tay, các em sẽ lần lượt xếp thành 41 đồ án chủ đề trên Quảng trường. Đoàn quân nhạc gồm 1500 người, dàn nhạc dân tộc gồm 2500 người và đoàn hợp xướng cũng đã tập hợp trên Quảng trường, các nhạc công và ca sĩ đó sẽ diễn tấu và biểu diễn ngay tại chỗ.