• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    • Đêm Hà Nội: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bách bộ Hồ Tây bị người bán hàng nhận ra

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường giao lưu với học sinh sinh viên hai nước Trung-Việt
    Tin bài
    • Những ấn tượng về Thủ tướng Lý Khắc Cường 2013/10/20
    • Các phương tiện truyền thông Mỹ đánh giá chuyến thăm Đông Nam Á của Thủ tướng Lý Khắc Cường 2013/10/16
    • Chuyến thăm đầy kỳ vọng   sâu sắc tình hữu nghị Trung-Việt 2013/10/15
    • Đêm Hà Nội: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bách bộ Hồ Tây bị người bán hàng nhận ra 2013/10/15
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường giao lưu với học sinh sinh viên hai nước Trung-Việt 2013/10/15
    • Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực an ninh Trung Quốc-ASEAN là sáng kiến có ý nghĩa quan trọng 2013/10/15
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 2013/10/14
    • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng: Thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định về phía trước 2013/10/14
    • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội kiến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang: Nắm chắc định hướng quan hệ Trung Quốc-Việt Nam 2013/10/14
    More>>
    Tiểu sử của Thủ tướng
    Đồng chí Lý Khắc Cường, sinh tháng 7 năm 1955, quê ở Định Viễn, tỉnh An Huy, tham gia công tác tháng 3 năm 1974, tham gia tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5 năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Học viện Luật và Kinh tế Trường Đại học Bắc Kinh, nghiên cứu sinh tại chức, cử nhân Luật học, Tiến sĩ Kinh tế học. Hiện giữ chức Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.  Xem chi tiết >>>
    Thư viện ảnh

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường giao lưu với học sinh sinh viên hai nước Trung-Việt

    • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

    • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

    • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    • Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

    • Thủ tướng Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

    • Thí sinh "Tiếng hát Hữu nghị" biểu diễn trong đêm liên hoan chào mừng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc

    • Thủ tướng Lý Khắc Cường bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
    More>>
    • Thủ tướng Lý Khắc Cường: Luận án Tiến sĩ từng giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học
    Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một bài viết đã nhớ lại cuộc sống sinh viên của mình tại Trường Đại học Bắc Kinh rằng: "Tôi đến đây tìm kiếm không chỉ là kiến thức, mà còn để hun đúc một loại tính tình, tu dưỡng một bầu không khí học tập." Luận án Tiến sĩ của ông giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học. Ngay trong năm đầu tiên Trung Quốc khôi phục thi đại học 1977, Lý Khắc Cường đã vượt trội trước muôn vàn thí sinh, thi đỗ vào Khoa Luật Trường Đại học Bắc Kinh....
    • Sáng kiến Chiềng Mai
    Mục tiêu chính của Sáng kiến Chiềng Mai là: Giải quyết những khó khăn về thanh khoản trong ngắn hạn trong khu vực, bổ sung cho các thoả thuận tài chính quốc hiện có. Năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã gây phá hoại to lớn cho kinh tế các nước châu Á. Các nước Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc v.v bị thiệt hại nghiêm trọng. Lúc đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nêu ra điều kiện hỗ trợ khắt khe
    • Mười năm Kim cương
    Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 diễn ra vào tháng 9/2013 ở thành phố Nam Ninh Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất, Trung Quốc và ASEAN có năng lực tiếp tục kiến tạo "10 năm Kim cương" trên cơ sở "10 năm Vàng", điều này đã thể hiện Thủ tướng gửi gắm mong đợi vào quan hệ Trung Quốc-ASEAN.
    • Mười năm Vàng
    "10 năm Vàng" của quan hệ Trung Quốc-ASEAN là cụm từ ấn tượng do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10. "10 năm Vàng" là sự miêu tả sinh động đối với tăng cường hợp tác, tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN trong 10 năm qua.
    • Về quan hệ quốc tế
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ dân, muốn thực hiện hiện đại hoá còn phải vượt qua chặng đường rất dài, đòi hỏi có môi trường quốc tế hoà bình lâu dài. Cho dù Trung Quốc phát triển lớn mạnh lên, chúng tôi cũng không xưng bá, bời vì, Trung Quốc cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ trong lịch sử cận đại, "Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân", nghĩa là "những gì mình không muốn làm, thì chớ áp đặt cho người khác", đây là tín ngưỡng của người Trung Quốc.
    More>>
    Video
    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ: Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm chính thức Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

    Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam
    • Những sự kiện lớn trong quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam
    Ngày 18-1-1950: nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 10-4-1950: Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính thức phát sóng Chương tình phát thanh Tiếng Việt. Ngày 12-8-1950: Đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc chi viện Việt Nam gồm 250 người do đồng chí Vi Quốc Thanh làm Trưởng đoàn đến Việt Nam, đồng chí Vi Quốc Thanh được bổ nhiệm làm cố vấn Quân ủy và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ...
    • Quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển
    Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi nước.
    • Phương châm 16 chữ chỉ đạo phát triển toàn diện quan hệ Trung - Việt
    Đầu năm 1999, Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã nêu ra phương châm 16 chữ "Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới ...
    • Hợp tác kinh tế thương mại hai nước Trung - Việt
    Sau chuyến thăm Việt Nam vào năm 1999 của Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, sự hợp tác kinh tế thương mại hai nước Trung Việt đã bước vào giai đoạn mới phát triển sâu rộng toàn diện. Thương mại song phương giữ sự tăng trưởng khá nhanh, hợp tác kinh tế và bao khoán công trình bước vào quỹ đạo phát triển bình thường, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc đối với Việt Nam có đà tăng mạnh, dự án viện trợ Việt Nam tiến triển thuận lợi, dự án bàn định giữa chính phủ hai nước đã thu được tiến triển nhất định ...
    • Giao lưu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và văn hóa Trung - Việt
    Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung quan trọng về tăng cường quan hệ hai Đảng và hai nước trong thế kỷ mới , đó là : duy trì các cuộc đi thăm cấp cao ; mở rộng và tăng cường sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước ; giáo dục nhân dân hai nước bằng tinh thần Trung Việt hữu nghị mãi mãi ; tăng nhanh công tác hoạch định đường biên giới đất liền và cuộc đàm phán tiếp theo về hiệp định hợp tác ngư nghiệp vịnh Bắc Bộ ; tăng cường giao lưu kinh nghiệm giữa hai bên về quản lý Đảng , quản lý Nhà nước cũng như lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ; mở rộng và tăng cường sự giao lưu giữa các bộ ngành ngoại giao , quốc phòng , an ninh , công an ...
    More>>
    Đồng chí và anh em

    • Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm Nhà máy lọc dầu Bắc Kinh

    • Chính phủ và nhân dân Trung Quốc chào mừng Chủ tịch Hồ Chính Minh và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam

    • Học sinh và nhân dân Trung Quốc tuần hành ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Đế quốc Mỹ

    • Chủ tịch Hồ Chính Minh và Đại tướng Trần Canh tại chiến khu Việt Bắc

    • Lễ ký Hiệp định giữa hai nước Trung - Việt tháng 11/1991

    • Chủ tịch Hồ Chính Minh tiếp Thủ tướng Chu Ân Lai
    More>>
    Bru-nây
    Bru-nây với diện tích 5765 km2, dân số 344 nghìn 500 . Người Mã Lai chiếm 67 o/o, người Hoa chiếm 15 o/o, các dân tộc khác chiếm 18 o/o. Tiếng Mã Lai là quốc ngữ, thông dụng tiếng Anh, tiếng Hoa được sử dụng khá rộng rãi. Đạo Hồi là Quốc đạo, ngoài ra còn các đạo khác như đạo Phật, Cơ Đốc... Bru-nây nằm ở phía bắc đảo Ca-li-man-tan, phía bắt giáp biển nam Trung Quốc, ba mặt đông, nam và tây giáp với đảo Xa-ra-oát Ma-lai-xi-a. Có đường bờ biển khoảng 161 km, ven biển là đồng bằng, nội địa có nhiều đồi núi, cả thảy gồm 33 hòn đảo. Thuộ khí hậu nhiệt đới, quanh năm nóng bức và nhiều mưa, nhiệt độ trung bình 28 độ C.
    Quan hệ Trung Quốc - ASEAN
    • Trung Quốc và ASEAN có năng lực sáng tạo "10 năm kim cương" hợp tác song phương
    • Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN
    • Trung Quốc và ASEAN xiết chặt tay cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu
    • Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN
    • Hợp tác Trung Quốc - ASEAN 2012
    • Quan hệ Trung Quốc-ASEAN
    More>>
    Thái Lan
    Thái Lan với diện tích 513115 km2, dân số 62 triệu 580 nghìn . Cả nước có hơn 30 dân tộc. Dân tộc Thái chiếm tới 40 o/o dân số, dân tộc Lào chiếm 35 o/o, dân tộc Mã Lai chiếm 3,5 o/o, dân tộc Khơ-me chiếm 2 o/o. Tiếng Thái là quốc ngữ. Trên 90 o/o theo đạo Phật, dân tộc Mã-lai theo đạo Hồi, một số ít theo đạo Tin lành, đạo Thiên chúa và Đạo Hin-đu. Thái Lan nằm ở phía trung nam bán đảo Trung nam. Giáp với các nước CPC, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, phía đông là Vịnh Thái Lan, phía tây nam là biển An-đa-man. Đường bờ biển dài 2600 km.