• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • • Thủ tướng Lý Khắc Cường: Luận án Tiến sĩ từng giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học
    Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một bài viết đã nhớ lại cuộc sống sinh viên của mình tại Trường Đại học Bắc Kinh rằng: "Tôi đến đây tìm kiếm không chỉ là kiến thức, mà còn để hun đúc một loại tính tình, tu dưỡng một bầu không khí học tập." Luận án Tiến sĩ của ông giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học. Ngay trong năm đầu tiên Trung Quốc khôi phục thi đại học 1977, Lý Khắc Cường đã vượt trội trước muôn vàn thí sinh, thi đỗ vào Khoa Luật Trường Đại học Bắc Kinh....
    • Sáng kiến Chiềng Mai
    Mục tiêu chính của Sáng kiến Chiềng Mai là: Giải quyết những khó khăn về thanh khoản trong ngắn hạn trong khu vực, bổ sung cho các thoả thuận tài chính quốc hiện có. Năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã gây phá hoại to lớn cho kinh tế các nước châu Á. Các nước Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc v.v bị thiệt hại nghiêm trọng. Lúc đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nêu ra điều kiện hỗ trợ khắt khe
    • Mười năm Kim cương
    Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 diễn ra vào tháng 9/2013 ở thành phố Nam Ninh Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất, Trung Quốc và ASEAN có năng lực tiếp tục kiến tạo "10 năm Kim cương" trên cơ sở "10 năm Vàng", điều này đã thể hiện Thủ tướng gửi gắm mong đợi vào quan hệ Trung Quốc-ASEAN.
    • Mười năm Vàng
    "10 năm Vàng" của quan hệ Trung Quốc-ASEAN là cụm từ ấn tượng do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10. "10 năm Vàng" là sự miêu tả sinh động đối với tăng cường hợp tác, tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN trong 10 năm qua.
    • Về quan hệ quốc tế
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ dân, muốn thực hiện hiện đại hoá còn phải vượt qua chặng đường rất dài, đòi hỏi có môi trường quốc tế hoà bình lâu dài. Cho dù Trung Quốc phát triển lớn mạnh lên, chúng tôi cũng không xưng bá, bời vì, Trung Quốc cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ trong lịch sử cận đại, "Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân", nghĩa là "những gì mình không muốn làm, thì chớ áp đặt cho người khác", đây là tín ngưỡng của người Trung Quốc.
    • Về đạo lý làm người
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Trong sự từng trải, đọc sách, làm việc và sự hun đúc văn hoá của cá nhân, tôi rút ra một đạo lý làm người, đó là: đường đường chính chính, lấy dân làm gốc, mang lại hưởng lợi cho thiên hạ. Những đạo lý này không phải là từ cuốn kinh điển nào đó, mà là tâm đắc của tôi. Tôi quyết tâm làm người phải trung thực, làm việc phải công bằng mới có thể lợi nước lợi dân.
    • Về an toàn thực phẩm
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: An toàn thực phẩm có thể nói là công việc hàng ngày, liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của mọi người. Chính phủ cần phải kiên quyết tiến hành điều tra xử lý nghiêm khắc thực phẩm giả, nhái và táng tận lương tâm, hơn nữa phải để những tên bất nhân phải trả giá đắt cho hành vi phi pháp của chúng.
    • Về môi trường và ô nhiễm
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Non xanh nước biệc nhưng nghèo nàn lạc hậu cũng không được, cuộc sống giàu sang nhưng môi trường tồi tệ cũng không được.Không được đánh đổi môi trường để tăng trưởng mà nhân dân không hài lòng.
    • Về đô thị hoá
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Đô thị hoá không chể chỉ như tráng chiếc bách càng to càng tốt, mà cần phải phát triển nhịp nhàng giữa đô thị lớn với đô thị vừa và đô thị nhỏ, thúc đẩy dựa vào tình hình của mỗi vùng miền Đông, Trung và Tây. Còn cần phải chú ý đề phòng "căn bệnh thành thị", không thể một bên là những toà nhà trọc trời, bên kia là những khu ổ chuột.
    • Về cải cách
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Cải cách quý nhất là ở hành động, hô hào khàn cổ không bằng cứ làm đi. Phải khiến quy tắc chiến thắng "luật chơi ngầm". Động chạm đến lợi ích còn khó hơn động chạm đến linh hôn.
    • Về tin tặc tấn côn
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Tin tặc có thể nói là một vấn đề mang tính thế giới, bản thân Trung Quốc cũng là nạn nhân chính của tin tặc, Trung Quốc không những không ủng hộ mà còn phản đối hành vi tin tặc.
    • Về chống tham nhũng
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Liêm chính trước tiên phải làm từ bản thân, bản thân liêm chính mới có thể bảo người khác liêm chính, đây là câu "cổ huấn", cũng là chân lý. Đã làm công thức thì phải phục vụ cho công chúng, phải gạt bỏ quan niệm làm quan để phát tài. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự giám sát của toàn xãa hội, của các phương tiện truyền thông.
    • Về thúc đẩy công bằng xã hội
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Công bằng là cội nguồn của sức sống sáng tạo xã hội, cũng là một thước đo về sự hài lòng của nhân dân, Chính phủ dĩ nhiên là người bảo vệ công bằng xã hội. Cần phải đặt pháp luật lên vị trí thiêng liêng nhất, bất cứ người nào, làm việc gì đều không được vượt quá giới hạn của pháp luật. Chúng ta cần phải áp dụng tinh thần pháp quyền trong xây dựng kinh tế hiện đại, xã hội hiện đại, Chính phủ hiện đại.
    • Về an sinh xã hội
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Cần phải đan dệt lên một tấm lưới an toàn che phủ toàn dân, bảo đảo an sinh xã hội cơ bản. Trong đó bao gồm giáo dục nghĩa vụ, y tế chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm dưỡng lão, nhà ở...nỗ lực từng bước lấp những chỗ trống. Còn cần phải giữ cho tấm lưới này không bị thủng.
    • Về phát triển kinh tế
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Mấu chốt là thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế, chồng hoa hồng cải cách, tiềm lực nội nhu và sức sống sáng tạo lên nhau, để hình thành động lực mới, hơn nữa có sự nâng cấp mới về chất lượng và hiệu quả, việc làm và thu nhập, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, kiến tạo phiên bản nâng cấp của kinh tế Trung Quốc.
    • Về cải cách cơ cấu Chính phủ
    Thủ tướng Lý Khắc Cường: Mọi người nói rằng Chính phủ tồn tại vấn đề "đặt sai chỗ"? Vậy thì, hãy đặt những cái đã đặt sai vào tay Chính phủ vào tay của thị trường. Đây là phân quyền, là cuộc cánh mạng của bản thân, sẽ rất đau, thậm chí có cảm giác như chặt đứt cánh tay của mình, tuy nhiên đây là đòi hỏi của phát triển, là nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi cần phải có quyết tâm, đã nói là làm, quyết chỉ nói nhưng ngấm ngầm vẫn thế, tránh nặng vơ nhẹ, càng không được chơi trò biến tướng.
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>