• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường: Luận án Tiến sĩ từng giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học

    2013-10-14 11:57:11     cri

    Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một bài viết đã nhớ lại cuộc sống sinh viên của mình tại Trường Đại học Bắc Kinh rằng: "Tôi đến đây tìm kiếm không chỉ là kiến thức, mà còn để hun đúc một loại tính tình, tu dưỡng một bầu không khí học tập."

    Luận án Tiến sĩ của ông giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học

    Ngay trong năm đầu tiên Trung Quốc khôi phục thi đại học 1977, Lý Khắc Cường đã vượt trội trước muôn vàn thí sinh, thi đỗ vào Khoa Luật Trường Đại học Bắc Kinh, và không bao lâu Lý Khắc Cường được bầu làm người phụ trách của Hội Sinh viên của trường. Năm 1982, ông tốt nghiệp cử nhân Luật và được giữa lại trường làm Bí thư Đoàn trường, cuối năm đó được bầu làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, ông cũng từ Yến Viên chuyển đến phố Đông Tiền Môn. Ba năm sau, Lý Khắc Cường, 30 tuổi, được bầu bổ sung làm Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Lúc đó, tuy giữ chức vụ cao nhưng tinh thần với Yến Viên của ông vẫn nguyên vẹn như xưa. Mặc dù công việc ở Trung ương Đoàn rất bận rộn, nhưng Lý Khắc Cường vẫn dành thời gian rảnh rỗi theo học và tốt nghiệp Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ kinh tế Đại học Bắc Kinh. Luận án Tiến sĩ của ông với tiêu đề "Bàn về kết cấu tam nguyên của kinh tế Trung Quốc" đã được trao giải luận văn kinh tế Tôn Dã Phương, giải thưởng cao nhất của giới kinh tế Trung Quốc.

    Ông từng là "Tỉnh trưởng Tiến sĩ" trẻ nhất Trung Quốc

    Khi rời Bắc Kinh để xuống địa phương công tác, Lý Khắc Cường đã từ vị "quan làng", cán bộ Đoàn trở thành "Tỉnh tưởng Tiến sĩ" trẻ nhất cả nước Trung Quốc lúc bấy giờ.

    Từ tháng 6/1998, Lý Khắc Cường đến công tác tại tỉnh Hà Nam, lần lượt giữ các chức vụ Tỉnh trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, ông công tác tại đây 7 năm. Do công việc bận rộn cũng như tính cách, ông rất ít xuất hiện trong các cuộc tiếp đón xã giao, dồn toàn bộ sức lực cho việc giải quyết các vấn đề, thúc đẩy phát triển. Tỉnh Hà Nam trong lịch sử từng xuất hiện bầu không khí "khuếch đại", mang lại bài học đau buồn. Sau khi đến Hà Nam công tác, Lý Khắc Cường nhiều lần nhấn mạnh Hà Nam tó tính đặc thù, dân số đông, cơ sở mỏng manh, phải nỗ lực làm viện, không khoe khoang, cần phải khiêm tốn, tránh bồng bột, phấn đấu thiết thực vài năm sẽ có thể làm thay đổi diện mạo của Hà Nam.

    Ông đã chặn đứng sự lây lan của đại dịch HIV/AISD tại tỉnh Hà Nam

    Hàn Nam từng là khu vực lây nhiễm HIV/AISD nghiêm trọng ở Trung Quốc, sau hàng chục năm ủ bệnh, vi rút HIV đã tập trung bùng phát tại một số nơi của tỉnh Hà Nam.

    Năm 2002, sau khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Lý Khắc Cường đã coi vấn đề HIV/AISD là công tác trọng điểm của trọng điểm, ông đã xác định cơ chế bảo vệ quyền lợi của người bệnh "4 có, một không", tức bảo đảm người bệnh có nhà ở, có ăn, có mặc, có bảo hiểm y tế cơ bản, không để cho bất cứ em học sinh nhiễm HIV nào bị thất học, thi hành các biện pháp cứu trợ như điều trị miễn phí, kiểm tra miễn phí, ngăn ngừa sự lây nhiễm từ mẹ sang con miễn phí, trẻ mồ côi vì HVI/AISD đi học miễn phí. Đến năm 2004, đà lây lan HIV/AISD ở tỉnh Hà Nam đã được kiểm soát về cơ bản.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>