• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường: Luận án Tiến sĩ từng giành được giải thưởng cao nhất của giới kinh tế học

    2013-10-14 11:57:11     cri

    "Dù phải bán nồi bán niêu cũng phải chuyển người dân ra khỏi khu ổ chuột"

    Cuối năm 2004, Lý Khắc Cường được điều động công tác đến làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh. Liêu Ninh là khu công nghiệp cũ của Trung Quốc, lúc đó đang trong thời kỳ khó khăn nhất. Là tỉnh lớn công nghiệp, Liêu Ninh mang gánh nặng ro lớn về doanh nghiệp nhà nước, rất nhiều doanh nghiệp nhà nước phải đóng cửa, công nhân mất việc trong quá trình cải cách, đặc biệt là người dân sống trong những khu ổ chuột đời sống vô cùng khó khăn. Lý Khắc Cường đã đến điều tra nghiên cứu tại những khu ổ chuột, chứng kiến cảnh tưởng hàng nghìn người dân sử dụng chung một nhà vệ sinh công cộng. Ông xúc động nói: "Dù phải bán nồi bán niêu cũng phải chuyển người dân ra khỏi khu ổ chuột." Sau đó, ông đã thúc đẩy việc cải tạo các khu ổ chuột, tháng 3/2005, tỉnh Liêu Ninh công bố phương án cải tạo toàn bộ các khu ổ chuột. Trong ba năm, tổng cộng có 1,2 triệu người đã chuyển đến nơi ở mới, các khu ổ chuột cũng biến mất.

    Báo giới Hồng Công ví Lý Khắc Cường là "Cơn lốc Lý"

    Tháng 8/2011, Lý Khắc Cường thăm Hồng Công, ông đã xuống thăm tầng lớp cơ sở ở Hồng Công, tham dự các hoạt động kinh tế, thăm hỏi người dân. Tại Đại học Hồng Công, tôn trọng thói quen ở địa phương, ông đã có bài phát biểu diễn văn nói bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Trong không đầy ba ngày ở thăm Hồng Công, ông đã nhận được sự đánh giá cao của các tầng lớp xã hội Hồng Công, được báo giới Hồng Công tôn vinh là "Cơn lốc Lý". Giới tài chính Hồng Công ví ông là: "Toát lên trí tuệ chính trị trong tự tin, tính cách cương nghị nhưng rất gần gũi."

    Lý Khắc Cường kiên trì thường xuyên đọc các nguyên tác tiếng Anh

    Lý Khắc Cường kiên trì thường xuyên đọc các nguyên tác tiếng Anh. Ông theo dõi sát sao diễn biến kinh tế, khoa học-công nghệ mới nhất trên trường uqốc tế. Vài năm trước, ông đã chỉ thị cho cơ quan nghiên cứu của Quốc vụ viện, yêu cầu đi sâu nghiên cứu những vấn đề như "bẫy thu nhập trung bình", "tăng trưởng bao dung" ,v.v mà Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á đề xuất. Khi Chủ tịch Quỹ Xu thế kinh tế tiểu bang Oa-xinh-tơn Ríp-kin công bố cuốn "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba" đã lập tức cuốn hút sự chú ý của Lý Khắc Cường, ông lập tức yêu cầu Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước và Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Quốc vụ viện "quan tâm theo dõi sát sao".

    Phát biểu tại nhiều hội nghị, Lý Khắc Cường đều không dùng văn bản, và thường xuyên giao lưu trực diện với các đại biểu tham dự hội nghị, đi sâu thảo luận và tương tác, tập trung, đúc rút và thăng hoá các loại quan điểm, nhanh chóng phát hiện bản chất vấn đề, tiến hành bố trí việc giải quyết một số vấn đề ngay tại hiện trường.

    Phu nhân Thủ tướng Lý Khắc Cường là Giáo sư Đại học Ngoại thương Thủ đô

    Phu nhân Thủ tướng Lý Khắc Cường là bà Trình Hồng, một học giả nổi tiếng hiện đang công tác tại Đại học Ngoại thương Thủ đô, chuyên nghiên cứu về văn học Mỹ. Bà Trình Hồng sinh ra trong một gia đình cán bộ ở Trịnh Châu, cha là Trình Kim Thụy, từng là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hàn Nam, sau làm cố vấn tại Văn phòng Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển của Quốc vụ viện, mẹ là bà Lưu Ích Thanh, phóng viên Tân Hoa xã.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>