• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiểu sử của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

    2013-10-06 16:40:58     CRIonline

    Đồng chí Lý Khắc Cường

    Đồng chí Lý Khắc Cường, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 7 năm 1955, quê ở Định Viễn, tỉnh An Huy, tham gia công tác tháng 3 năm 1974, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5 năm 1976, tốt nghiệp khoa Kinh tế, Học viện Luật và Kinh tế Đại học Bắc Kinh, nghiên cứu sinh tại chức, cử nhân luật, Tiến sĩ kinh tế.

    Hiện giữ chức Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 

    Từ năm 1974-1976, thanh niên trí thức của Đại đội Đông Lăng, Công xã Đại Miếu, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy.

    Từ năm 1976-1978, Bí thư Chi bộ Đại đội Đại Miếu, Công xã Đại Miếu, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy.

    Từ năm 1978-1982, theo học tại Khoa Luật và Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Bắc Kinh.

    Từ năm 1982-1983, Bí thư Đoàn trường Đại học Bắc Kinh, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

    Từ năm 1983-1985, Trưởng Ban các trường đại học Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kiêm Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Sinh viên Trung Quốc, Bí thư dự khuyết Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

    Từ năm 1985-1993, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kiêm Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Trung Quốc ( Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1991, đồng chí theo học lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh tại Trường Đảng Trung ương).

    Từ năm 1993-1998, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc ( Từ năm 1988-1994, đồng chí theo học nghiên cứu sinh tại chức chuyên ngành Kinh tế tại Học viện Kinh tế Trường Đại học Bắc Kinh, được trao bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế).

    Từ năm 1998-1999, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt sông Hoàng Hà.

    Từ năm 1999-2002, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt sông Hoàng Hà.

    Từ năm 2002-2003, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt sông Hoàng Hà.

    Từ năm 2003-2004, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam.

    Từ năm 2004-2005, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Liêu Ninh.

    Từ năm 2005-2007, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Liêu Ninh.

    Từ năm 2007-2008, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng.

    Từ năm 2008--, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Đảng Đoàn Quốc vụ viện, Chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng Công trình Tam Hiệp Quốc vụ viện, Chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng Công trình dẫn nước từ miền nam lên miền bắc Quốc vụ viện Trung Quốc.

    Đồng chí được bầu làm Uỷ viên Trung ương các khoá XV, XVI, XVII, XVIII; được bầu làm Uỷ viên, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị các khoá XVII, XVIII. Đồng chí được bầu làm Uỷ viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khoá VIII.

    Phu nhân Thủ tướng Lý Khắc Cường là bà Trịnh Hồng, một học giả nổi tiếng đang công tác tại Đại Học Kinh tế-Thương mại Thủ đô, nghiên cứu về văn học Mỹ. Bà sinh ra trong một gia đình cán bộ ở thành phố Trịnh Châu, cha là ông Trình Kim Thụy, từng là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam, sau làm cố vấn Văn phòng Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển của Quốc vụ viện; mẹ là bà Lưu Ích Thanh, nhà báo Tân Hoa xã.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>