• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những ấn tượng về Thủ tướng Lý Khắc Cường

    2013-10-20 15:36:13     cri


    Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh. Từ ngày 9-15/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đi dự hàng loạt hội nghị cấp cao Đông Á và thăm chính thức ba nước Đông Nam Á: Bru-nây, Thái Lan và Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đồng chí đi dự hội nghị cấp cao Đông Á và thăm chính thức ba nước Đông Nam Á trên cương vị Thủ tướng. Vậy vị tân Thủ tướng Trung Quốc này đã phát ra những thông điệp gì cho mọi người trong các chuyến thăm? Thủ tướng đã để lại ấn tượng gì cho mọi người? Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, Hùng Anh sẽ mời chuyên gia Việt Nam Như Ngọc cùng trò chuyện với quý vị và các bạn về những ấn tượng đối với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

    Như Ngọc: Như Ngọc xin chào quý vị và các bạn, rất vui lại được gặp các bạn trong chương trình.

    Hùng Anh: Vâng, ngày 15 tháng này, Thủ tướng Trung Quốc vừa kết thúc chuyến thăm chính thức ba nước Đông Nam Á, chặng dừng chân cuối cùng là Việt Nam, không biết Như Ngọc có theo dõi hành trình của Thủ tướng không?

    Như Ngọc: Khỏi phải nói, bởi vì trong hành trình lần này của Thủ tướng có Việt Nam, hơn nữa đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo chính phủ khóa mới thăm Việt Nam, tôi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng, cũng là một việc tốt đẹp đối với nhân dân hai nước, chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước Việt-Trung không ngừng phát triển vào chiều sâu. Cho nên tôi rất quan tâm hành trình của Thủ tướng.

    Hùng Anh: Vâng, đúng như chị Ngọc nói. Chiều 13/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dùng, hội đàm đã thu được thành quả quan trọng, hai bên đã đạt được đồng thuận về thành lập ba nhóm công tác trong đó có nhóm công tác thương lượng cùng nhau phát triển trên biển, hợp tác trên biển, trên bộ và tài chính cùng phát triển, sâu sắc quan hệ Trung-Việt hướng tới tương lai.

    Như Ngọc: Vâng, có thể nói quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung lại có bước tiến triển mới, hơn nữa là tiến trình mang tính thực chất. Đây là thành quả về mặt quan hệ Việt-Trung, ngoài ra, tôi cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường không những thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc-Bru-nây, Trung Quốc-Thái Lan, Trung-Việt đi lên một tầm cao mới, đồng thời cũng thể hiện hoàn chỉnh hơn, rõ nét hơn về quan niệm điều hành chính phủ, phương châm ngoại giao và phong độ cá nhân của nhà lãnh đạo khóa mới Trung Quốc.

    Hùng Anh: Vâng, có thể thấy rằng hoạt động thăm viếng của Thủ tướng Lý Khắc Cường hết sức dồn dập, xít xao, cả thảy có hơn chục hoạt động, hơn nữa nội dung hoạt động cũng rất rộng rãi, đề cập các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân văn, hình thức cũng hết sức đa dạng, có hội đàm, diễn thuyết, giao lưu... Vừa rồi Như Ngọc cũng nhắc đến quan niệm quản lý nhà nước, phong độ cá nhân.... của các lãnh đạo khóa mới Trung Quốc, vậy Hùng Anh muốn hỏi chị Ngọc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã để lại ấn tượng gì cho chị Ngọc.

    Như Ngọc: Thứ nhất, tôi thấy Thủ tướng rất "bình dân". Chẳng hạn như vào tối 14/10, khi đi dạo quanh khách sạn bên bờ Hồ Tây ở Hà Nội, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhìn thấy một cửa hàng nhỏ còn sáng đèn và vào thăm, khi Thủ tướng bước vào cửa hàng thì chủ cửa hàng đã nhận ra ngay là Thủ tướng, rất mừng rỡ và nói với Thủ tướng, hôm nay còn thấy Thủ tướng Trung Quốc trên TV, không ngờ lại đến thăm cửa hàng của mình. Thủ tướng đã hỏi han về giá mặt hàng, hỏi làm ăn ra làm sao, khách du lịch Trung Quốc có đông không... sau đó Thủ tướng còn chọn mua vài hộp trà, mứt sen và mứt hoa quả.

    Hùng Anh: Có thể nói đây là cuộc tiếp xúc thân mật giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường với dân chúng Việt Nam.

    Như Ngọc. Vâng. Ngoài ra, khi phát biểu tại Quốc hội Thái Lan, Thủ tướng còn nhắc đến bộ phim "đi lạc ở Thái Lan" rất được hâm mộ tại Trung Quốc. Thủ tướng nói: "Nghệ sĩ điện ảnh Trung Quốc đã sản xuất bộ phim 'Đi lạc ở Thái Lan', đã lập doanh thu phòng vé cao nhất trong phim sản xuất trong nước, tôi không phải muốn làm quảng cáo cho bộ phim này, mà là làm quảng cáo cho tình hữu nghị Trung-Thái". Trước tiên, Thủ tướng gọi những người làm công tác điện ảnh là nghệ sĩ đã thể hiện sự tôn trọng của Thủ tướng đối với những người làm công tác điện ảnh.

    Hùng Anh: Vâng, chắc đạo diễn của bộ phim Từ Tranh phấn khởi nhất đấy, nghe nói ông còn viết tiểu blog nói rằng: "kinh ngạc vì sự ưu ái của Thủ tướng".

    Như Ngọc: Tác phẩm của mình được sự khẳng định của Thủ tướng, có thể nói là nguồn động lực bất tận đối với mình.Tuy Thủ tướng nói những lời trên là nhằm thắt chặt tình hữu nghị Trung-Thái, nhưng tôi thấy đây cũng kéo gần khoảng cách giữa nhà lãnh đạo với quần chúng nhân dân. Người dân sẽ nghĩ, ồ, hóa ra bộ phim mình thích Thủ tướng cũng biết đến, cũng thích. Hóa ra Thủ tướng không phải là luôn luôn ở trên cao, không hiểu dân tình.

    Hùng Anh: Vâng. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc khóa này đề cập đến những tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình, ngôi sao làng giải trí trong các chuyến thăm nước ngoài của mình. Cách đây vài tháng, khi đi thăm Tan-da-ni-a châu Phi, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhắc đến phim truyền hình "Thời đại tốt đẹp của nàng dâu" đang phát sóng tại nước này, phim truyền hình này là do các đồng nghiệp trong Đài chuyển dịch, bộ phim được Chủ tịch nhắc đến, là đồng nghiệp với nhau, chúng tôi cũng lấy làm tự hào. ngoài ra, chỉ cách đây vài hôm, Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm Ma-lai-xi-a, còn nhắc đến ca sĩ Ma-lai-xi-a Lương Tịnh Như đang được người dân Trung Quốc hoan nghênh.

    Như Ngọc: Chả nhẽ Chủ tịch cũng từng nghe bài hát của ca sĩ Lương Tịnh Như a? Xem ra nhà lãnh đạo Trung Quốc khóa mới đều rất bình dân, gần gũi, am hiểu về bà con dân tình, rất chú trọng và ủng hộ giao lưu văn hóa giải trí dân gian giữa Trung Quốc và nước khác.

    Hùng Anh: Vâng, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ Tướng, trong bữa tiệc chào mừng Thủ tướng Lý Khắc Cường mà phía Việt Nam tổ chức, ca sĩ La Tĩnh, người đoạt giải trong cuộc thi "tiếng hát hữu nghị" Trung-Việt do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp với phương tiện truyền thông Trung-Việt đã hiến dâng bài hát cho Thủ tướng, hát cả bài tiếng Trung, tiếng Việt, đã nhận được đánh giá cao của Thủ tướng.

    Như Ngọc: Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị" Việt-Trung đã trở thành một thương hiệu quan trọng trong hoạt động giao lưu văn hóa dân gian hai nước Việt-Trung, tin rằng Thủ tướng cũng rất ủng hộ và khẳng định hoạt động này.

    Hùng Anh: Vâng. Đây là sự cổ vũ to lớn đối với công việc của chúng tôi.

    Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh. Trong chương trình hôm nay, Hùng Anh và Như Ngọc cùng trò chuyện với quý vị và các bạn về những ấn tượng đối với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Bạn cho rằng Thủ tướng là người như thế nào? Bạn có mong đợi gì đối với Thủ tướng. Hoan nghênh các bạn viết thư hoặc lưu trữ cho chúng tôi. Vừa rồi, Như Ngọc đã nói ấn tượng đầu tiên của chị đối với Thủ tướng là "bình dân, gần gũi".

    Như Ngọc: Vâng, bình dân, gần gũi với dân.

    Hùng Anh: "Gần gũi với dân" hết sức quan trọng, điều này liên quan đến liệu chính phủ có thực sự quan tâm đến dân và hiểu biết về dân tình hay không.

    Như Ngọc: Đúng đấy. Ngoài "bình dân" ra, qua chuyến thăm Đông Nam Á lần này, tôi có cảm nhận sâu sắc rằng: chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với ASEAN, đặc biệt là với Việt Nam. Điều đáng chú ý là, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới kết thúc chuyến thăm bốn nước Đông Nam Á vào ngày 8/10 thì ngày 9 Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lên đường đến Bru-nây tham gia hội nghị cấp cao Đông Á và thăm chính thức ba nước Bru-nây, Thái Lan, Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường và chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình gắn kết một cách xít xao như vậy, đã thể hiện quan niệm thống nhất, đó chính là chính phủ Trung Quốc coi trọng cao các nước ASEAN.

    Hùng Anh: Đúng vậy, nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ Trung Quốc lần lượt thăm Đông Nam Á, đã phát thông điệp: Chính phủ Trung Quốc khóa mới hết sức coi trọng quan hệ với ASEAN, đặt ASEAN vào vị trí ưu tiêu ngoại giao với các nước xung quanh.

    Như Ngọc: Ở đây tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh hình ảnh hai lần bắt tay của Thủ tướng hai nước Việt-Trung. Lần đầu tiên bắt tay là vào ngày 2/9, đúng vào ngày Quốc Khánh Việt Nam, tại Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 và Hội nghị cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10. Trong buổi tiếp, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, đồng chí đã đến Trung Quốc dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN vào ngày Quốc khánh Việt Nam, đã thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Trung Quốc và hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Vậy thông qua hội đàm, Thủ tướng hai nước Trung-Việt nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Chỉ qua một tháng, vào ngày 13/10, tại Thủ đô Hà Nội Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm. Đây là bắt tay lần thứ hai của Thủ tướng hai nước, một lần nữa ngồi trực diện với nhau bàn bạc thẳng thắn về giao lưu và hợp tác, đã thu được thành quả mang tính thực chất, khiến quan hệ Trung-Việt không ngừng được phát triển.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>