• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ: Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm chính thức Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

    2013-10-12 16:32:56     cri

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ trả lời phỏng vấn của phóng viên CRI

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 -15/10, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi cho biết, Việt Nam mong đợi chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường để cùng với Việt Nam trao đổi quan điểm và đạt được nhận thức chung quan trọng về tăng cường trao đổi chiến lược giữa hai bên, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

    Trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tiến hành hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trọng điểm đi sâu trao đổi ý kiến về phát triển hữu nghị và tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước Trung-Việt, xử lý thoả đáng vấn đề Nam Hải, v.v. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

    "Thứ nhất, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Thứ hai, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là thực hiện chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước đã được ký kết giữa Lãnh đạo hai nước gần đây. Thứ ba, trong chuyến thăm hai bên sẽ ký những thoả thuận quan trọng trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hoá, tiếp tục giải quyết và xử lý các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc."

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ trả lời phỏng vấn của phóng viên CRI

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, Việt Nam luôn đặt việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc lên vị trí quan trọng hàng đầu trong quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng cùng với Trung Quốc, nghiêm túc thực hiện những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư hai Đảng, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường sự tin tưởng về chính trị, sâu sắc hợp tác thiết thực, mở rộng giao lưu hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước phát triển lâu dài, ổn định và lành mạnh. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh rằng:

    "Dòng chính của quan hệ hai nước Việt-Trung là hữu nghị và hợp tác, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển, phù hợp lợi ích căn bản của hai Đảng, hai nước cũng như nhân dân hai nước, cũng phù hợp với chủ đề của thế giới ngày nay là hoà bình và phát triển."

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, trong bối cảnh sự phục hồi của kinh tế thế giới yếu ớt hiện nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với tiếp tục nâng cao sự hợp tác thiết thực giữa hai nước. Đại sứ nói:

    "Giữa hai nước Viêt-Trung tồn tại ba vấn đề do lịch sử để lại, chúng ta đã giải quyết tốt hai vấn đề, đó là công tác phân định Vịnh Bắc Bộ, cắm mốc biên giới trên bộ. Đây là kết quả nỗ lực chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, hiện chỉ còn lại một vấn đề duy nhất là trên biển. Tôi lạc quan rằng trên tinh thần hữu nghị hai nước, trên cơ sở sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên, chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề trên biển."

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ và ba phóng viên CRI

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết, các chuyến thăm cấp cao diễn ra thường xuyên giữa hai nước Trung-Việt đã thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thực thi pháp luật, an ninh, cứu trợ cứu nạn trên biển, tập huấn cán bộ, giao lưu thanh niên giữa hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển. Đại sứ cho biết, tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến đại cục phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.

    "Trong 10 năm qua, quan hệ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và ASEAN đã có bước phát triển toàn diện. Tôi cho rằng Trung Quốc và các nước ASEAN cần phải tăng cường tin cậy về chính trị, đây là điều kiện quan trọng hàng đầu cho thúc đẩy phát triển quan hệ song phương. Dòng chính phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN cần phải là hoà bình, hợp tác và hữu nghị, bởi vì Trung Quốc và ASEAN nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là khu vực phát triển triển năng động nhất trên thế giới, sâu sắc hợp tác Trung Quốc-ASEAN phù hợp lợi ích của nhân dân Trung Quốc, cũng phù hợp lợi ích thiết thực của nhân dân các nước ASEAN."

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ còn đánh giá cao những thành quả thu được trong hợp tác giữa hai bên trong 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. Đại sứ cho biết, sâu sắc hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc phù hợp với lợi ích thiết thực của nhân dân hai bên.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>