• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyến thăm đầy kỳ vọng   sâu sắc tình hữu nghị Trung-Việt

    2013-10-15 17:47:32     cri


    Những ngày qua, một sự kiện quan trọng mà hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung -Việt mong chờ đang được thực hiện.

    Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang thăm hữu nghị Việt Nam. Là bến hẹn tình bạn, là mảnh vườn kiến thức đã nhiều năm của đông đảo các bạn thính giả và độc giả CRI, nội dung chương trình hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt đầu tuần này sẽ xoay quanh các thông tin liên quan đến chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

    Ngay từ giây phút Thủ tướng Lý Khắc Cường đặt chân xuống Sân bay Nội Bài Thủ đô Hà Nội, truyền thông của hai nước Trung -Việt cũng như trên thế giới đã đưa tin cập nhật qua truyền hình và trang mạng.

    Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh ra sân bay đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

    Qua kênh thời sự Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, và qua trang mạng CRI cũng như một số trang mạng Việt Nam, Ngọc Ánh đã thấy hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và các quan chức Việt Nam khác ra tận sân bay đón rất trọng thị Đoàn Đại biểu Chính Phủ Trung Quốc do Thủ tướng Lý Khắc Cường dẫn đầu đến thăm Việt Nam, hình ảnh Thủ tướng Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra tại Bru-nây và kết thúc chuyến thăm Thái Lan.

    Riêng trang web CRI https://vietnamese.cri.cn cũng mở chuyên đề giới thiệu chuyến thăm Việt Nam chính thức của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong chuyên mục này, có hình ảnh thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt", nay là giảng viên Khoa Nghệ thuật ASEAN Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc La Tĩnh biểu diễn trong bữa tiệc chào mừng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Việt Nam diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Việt Nam vào tối 13 tháng 10.

    Thí sinh cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" La Tĩnh biểu trong bữa tiệc chiêu đãi Thủ tướng Lý Khắc Cường

    Tại bữa tiệc chào mừng, La Tĩnh đã trình bày bài hát "Việt Nam quê hương tôi" bằng tiếng Việt và bài hát "Tôi yêu Trung Quốc" bằng tiếng Trung, nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của hai Thủ tướng Lý Khắc Cường, Nguyễn Tấn Dũng và đông đảo khách quý hai nước.

    Trên trang web của CRI có hình DVD, phóng viên Sảnh Hoa đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ trước khi Thủ tướng Lý Khắc Cường sang thăm Việt Nam. Hoan nghênh các bạn truy cập để đón xem và đón đọc.

    Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhận được sự quan tâm rộng khắp của bất kể là quan chức hay đông đảo nhân dân hai nước. Và hầu như ai cũng quan tâm nhiều đến việc hợp tác về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật vv ... giữa hai nước.

    Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe điện đàm giữa Ngọc Ánh với một số quan chức, chuyên gia học giả, thính giả và cư dân mạng Việt Nam trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường, phải chăng các bạn cũng có sự quan tâm giống như tất cả khách quý mà Ngọc Ánh vinh dự cùng điện đàm.

    Đại sứ Nguyễn Văn Thơ trả lời phỏng vấn của phóng viên Sảnh Hoa

    Là quan chức ngoại giao, Đại Sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã làm nhiều việc góp phần thắt chặt tình hữu nghị Trung –Việt, những kỳ vọng của Đại sứ đối với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường từ góc độ vĩ mô, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường trên cương vị Thủ tướng. Sau một loạt những trao đổi cấp cao trong năm vừa qua như đồng chí Tổng Bí thư hai nước điện đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm cấp nhà nước Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang tham dự Hội chợ CA-Expo tại Nam Ninh cũng có gặp gỡ Thủ tướng Lý Khắc Cường. Đây là một sự tiếp nối của trao đổi cấp cao giữa hai nước, làm định hướng cho những phát triển quan hệ hai nước trong tương lai, trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc lên một bước phát triển mới, góp phần củng cố môi trường xung quanh cho hai nước, làm sao để hai nước có điều kiện cải cách mở cửa thắng lợi, đổi mới thắng lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

    Ảnh :Lễ khai trương Phòng đại diện VTV  tại Bắc Kinh

    Đến Trung Quốc tham dự lễ khai trương Phòng đại diện Đài Truyền hình Việt Nam ở Bắc Kinh vừa qua, đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã  đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường như sau:

    Bất kể chuyến thăm cấp cao nào của Lãnh đạo hai nước sang thăm nhau đều quan trọng trong quan hệ hai nước. Với tư cách là một cơ quan truyền thông lớn, chúng tôi rất vui mừng tiếp nhận sự kiện đó, và thấy trách nhiệm của mình phải phản ánh làm sao cho kết quả của chuyến thăm cấp cao giữa hai nước phải đạt kết quả. Chúng tôi rất mong và chúc chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường sang Việt Nam đạt kết quả tốt đẹp.

    Quan hệ hợp tác về mọi mặt trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, mà Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, chúng ta cùng hợp tác phát triển rất nhiều các dự án, rất nhiều chương trình, mà kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và Trung Quốc là lớn nhất trong tất cả quan hệ của Việt Nam với các nước khác. Cho nên chúng tôi rất mong chờ đón chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Nó sẽ tăng cường và củng cố những quan hệ về hữu nghị, về chính trị. Nhưng với vai trò Thủ tướng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, cái đấy là điều Việt Nam rất cần. Tôi nghĩ chuyến thăm sẽ mang lại kết quả cho cả Việt Nam và Trung Quốc.

    Giáo sư Đỗ Tiến Sâm

    Ngọc Ánh từng có dịp xây dựng chương trình phát thanh trực tuyến với giáo sư Đỗ Tiến Sâm, Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc Viện Khoa học xã hội, vậy thì kỳ vọng của một chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc và am hiểu Trung Quốc đối với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe điện đàm giữa Ngọc Ánh và Giáo sư Đỗ Tiến Sâm, giáo sư nói:

    Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lý Khắc Cường trên cương vị Thủ tướng, tiếp theo chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Trung Quốc. Điều này sẽ tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Tôi hi vọng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ có những thỏa thuận sâu sắc thêm nội hàm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

    Ngọc Ánh: Ngoài lĩnh vực kinh tế ra thì Ngọc Ánh cảm thấy là hai nước Trung Việt chúng ta còn có mối quan hệ về nhân văn, về văn hóa, đặc biệt là mối quan hệ về văn hóa của hai nước. Là một người nghiên cứu về Trung Quốc thì Giáo sư còn có mong đợi gì nữa về sự hợp tác về văn hóa, về giao lưu nhân văn giữa hai nước.

    Giáo sư Tiến Sâm: Hôm qua tôi mới tham dự Lễ khởi công xây dựng Cung Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là quà tặng của Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc đối với Nhân dân Việt Nam. Tôi hi vọng sự kiện này diễn ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ mở ra một bước phát triển mới về mặt văn hóa giữa nhân dân hai nước. Tôi cho rằng hợp tác văn hóa sẽ là nền tảng, nhất là sự giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước sẽ củng cố và làm cho quan hệ hai nước bền vững và lâu dài hơn.

    Ngọc Ánh: Sắp tới đây Giáo sư còn có chuyên mục đề tài gì nghiên cứu về Trung Quốc, vấn đề gì  Giáo sư quan tâm nhất?

    Giáo sư Tiến Sâm: Tôi đang tiếp tục công trình nghiên cứu về sự phát triển của Trung Quốc, tôi cho rằng công cuộc cải cách của Trung Quốc đến nay là 35 năm, công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng gần 30 năm, công cuộc cải cách và đổi mới của Trung Quốc và Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt, vì vậy hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng và quản lý đất nước. Vì vậy, những nhà nghiên cứu về Trung Quốc như tôi có thể giới thiệu những thành công và chưa thành công của Trung Quốc trong cải cách mở cửa, gợi mở những vấn đề mà Việt Nam có thể tham khảo trong hai lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất nước, quản lý xã hội, mở cửa hội nhập và trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Hiện nay Trung Quốc đang có phổ cập giáo dục đường lối quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng – nhân dân. Việt Nam vừa có Nghị quyết mới về công tác dân vận. Điều đó cho thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước có nhiều lĩnh vực phối hợp hợp tác.

    Ngọc Ánh: Được biết trước khi lên đường sang thăm các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trả lời báo giới một số nước ASEAN trong đó có Báo Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng quan tâm đặc biệt và nhấn mạnh phải tăng cường mối quan hệ hai nước Trung – Việt chúng ta. Vậy là một nhà nghiên cứu về Trung Quốc thì đây là một tin đáng mừng đối với Giáo sư phải không?

    Giáo sư Tiến Sâm: Vâng, tôi rất vui mừng, hai Đảng, hai nước có nhận thức chung giống nhau, thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tạo môi trường quốc tế hòa bình ổn định.

    Ngoài ra một số bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam cũng rất quan tâm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường gặp sinh viên Trung-Việt tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội

    Bạn Nguyễn Minh Phương, giáo viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mở đã quan tâm chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường ở góc độ liên quan đến chuyên ngành của mình:

    Minh Phương: Đầu tiên em cảm thấy rất vinh dự khi được chị Ngọc Ánh biết đến và đặt câu hỏi có ý nghĩa lớn lao. Thực ra thì đơn giản là một giáo viên giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam, em thiết nghĩ rằng với một người giáo viên hay một người học sinh, khi đã đến với tiếng Hán, tức là trong lòng của mỗi người đều hiểu rõ mối tình hữu nghị có từ rất lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa. Hai nước là anh em láng giềng nên ngôn ngữ cũng là chìa khóa để mở cửa cho mọi phương tiện để người dân cũng như người học viên đến với hai đất nước, và ngôn ngữ là thứ không thể thiếu được. Về câu hỏi của chị, em hi vọng qua chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Việt Nam, giữa hai nước sẽ có thêm nhiều chính sách để tăng cường mối tình hữu nghị giữa hai nước đặc biệt là chính sách giáo dục giữa hai nước, để học sinh người Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội sang Trung Quốc giao lưu, học tập, cũng như các bạn sinh viên người Trung Quốc muốn học, tìm hiểu về Việt Nam có thể đến với đất nước Việt Nam của chúng em giao lưu và học tập. Từ đó tăng sự khăng khít và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa con người hai nước.

    Ngọc Ánh: Cảm ơn Minh Phương. Đây là sự quan tâm, tình cảm của Minh Phương đối với tiếng Trung Quốc cũng như mối tình hữu nghị giữa hai nước Trung - Việt chúng ta. Ngọc Ánh được biết, trong chuyến thăm Việt Nam, đến ngày 14/10 sắp tới, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ có một buổi gặp gỡ các bạn sinh viên Việt Nam và phát biểu diễn văn. Vậy nếu Minh Phương có mặt tại hiện trường thì Minh Phương sẽ đặt câu hỏi gì đối với Thủ tướng Lý Khắc Cường?

    Minh Phương: Câu hỏi đó có lẽ rất lớn lao đối với một người giảng viên ngôn ngữ tiếng Trung tại Việt Nam, bởi vì chỉ một điều đơn giản xuất phát từ trái tim khi bắt đầu học tiếng Trung và nghề nhà Giáo là truyền kiến thức tiếng Trung cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên học tiếng Trung, nguyện vọng duy nhất của người giảng viên là gì, đó là muốn các bạn hiểu biết hơn về một loại ngôn ngữ bằng chữ tượng hình, một loại ngôn ngữ đã tạo nên cho dân tộc Trung Hoa những điểm mạnh trong mọi phương diện về khoa học, kinh tế, thương mại và gìn giữ văn hóa. Cho nên nếu mà em được hỏi thì em sẽ hỏi Thủ tướng rằng: "Để tiếp tục duy trì và phát triển ngôn ngữ cũng như nền văn hóa Trung Hoa thì trong chính sách hoạch định tương lai sắp tới của Thủ tướng sẽ có những chính sách ưu việt gì về phương diện giáo dục và gìn giữ cũng như phát triển ngôn ngữ, để tăng cường hơn nữa tính văn hóa trong ngôn ngữ Trung Quốc và sự phát triển giáo dục của Trung Quốc?"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>