• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực an ninh Trung Quốc-ASEAN là sáng kiến có ý nghĩa quan trọng

    2013-10-15 13:59:35     cri
    Khi tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 16 diễn ra ngày 9/10 tại Bru-nây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đưa ra sáng kiến về tăng cường giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, hoàn thiện hơn nữa cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-ASEAN, tổ chức đối thoại định kỳ về vấn đề an ninh khu vực và sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc-ASEAN cho rằng, sáng kiến của Thủ tướng Lý Khắc Cường có ý nghĩa quan trọng, nếu thực hiện đúng sáng kiến của Trung Quốc, sẽ có thể đảm bảo quan hệ Trung Quốc-ASEAN không xảy ra bất trắc.

    Giám đốc Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc Khúc Tinh cho rằng, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện hơn nữa cơ chế Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-ASEAN là sáng kiến hết sức quan trọng, cơ chế này có thể khiến hai bên tổ chức định kỳ đối thoại về an ninh khu vực, tiến hành trao đổi xoay quanh một số vấn đề, kiểm soát những vấn đề làm cho người ta phải lo lắng, tránh xuất hiện cục diện mất kiểm soát trong quá trình kiểm soát mâu thuẫn.

    Ông Khúc Tinh cho biết, Trung Quốc và ASEAN triển khai giao lưu hợp tác trong lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống là điều hết sức quan trọng. Ông nói:

    "Lĩnh vực an ninh dễ xuất hiện vấn đề, trong lĩnh vực an ninh truyền thống, nếu không kiểm soát tốt mâu thuẫn, thì cơ quan hành pháp sẽ đối mặt với rủi ro xảy ra "đụng độ", như vậy rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia không có biên giới, trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, tội phạm xuyên quốc gia câu kết nhau dễ như chuyện cơm bữa, nếu các cơ quan hành pháp không hợp tác chặt chẽ, thì không thể tấn công vào tội phạm xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, cũng luôn có khả năng xảy ra vấn đề trên biển và bảo vệ môi trường. Do vậy, hợp tác trong lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống đều hết sức quan trọng. Tôi cho rằng, thiết thực thực hiện sáng kiến của Trung Quốc có thể đảm bảo quan hệ Trung Quốc-ASEAN không xảy ra bất trắc.

    Ông Trương Học Cương, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á-Đông Nam Á Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế -đương đại Trung Quốc cho rằng, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đưa ra những sáng kiến về tăng cường giao lưu và hợp tác an ninh, ví dụ như sáng kiến hoàn thiện cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-ASEAN, sâu sắc hợp tác lĩnh vực an ninh phi truyền thống như: Phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, an ninh mạng, tấn công tội phạm xuyên quốc gia, hành pháp chung v.v, tất cả những sáng kiến đó đều rất thực tế.

    Khi phát biểu diễn văn trước Quốc hội In-đô-nê-xi-a ngày 3/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định, "Chúng ta cần phải từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, tích cực đề xướng quan niệm mới về an ninh tổng hợp, an ninh chung và an ninh hợp tác, cùng gìn giữ hòa bình và ổn định của khu vực". Thủ tướng Lý Khắc Cường đã một lần nữa nhấn mạnh quan niệm an ninh mới này của Trung Quốc tại Hội nghị Cấp cao Đông Á. Giới thiệu nội hàm của quan niệm an ninh mới, ông Trương Học Cường nói:

    "Điểm dựa chính của quan niệm an ninh mới là phương lược cơ bản phát triển hòa bình của Trung Quốc, đây cũng thể hiện phương châm ngoại giao với các nước xung quanh 'thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng' của Trung Quốc. An ninh tổng hợp, an ninhh chung và an ninh hợp tác là một khối tổng thể, điều cốt lõi nhất đã thể hiện khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng hướng tới hòa bình, ổn định và phồn vinh".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>