Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội Trung Quốc đoạt huy chương vàng giải đồng đội bóng bàn Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-22 15:28:57    cri

Nghe Online

Tối ngày 18, mặc dù gặp phải đối kháng mạnh của Đội Đức, Đội bóng bàn nam Trung Quốc một lần nữa thể hiện với thế giới thực lực siêu mạnh bằng sự biểu hiện gần như hoàn mỹ trong trận chung kết, cuối cùng chiến thắng Đội Đức hiện nay xếp ngôi thứ hai trên thế giới, giành được tấm huy chương vàng bóng bàn giải đồng đội nam với tỷ số 3:0.

Trước khi diễn ra trận chung kết, dư luận phổ biến nghiêng về Đội Trung Quốc. Xét về lý luận, Đội Trung Quốc gồm các cầu thủ Vương Hạo, Mã Lâm và Vương Lệ Cần lần lượt xếp ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ tư trên thế giới, có thực lực cao hơn Đội Đức. Nhưng, trước trận chung kết, tay vợt Đức Sút cho rằng, Đội Đức không phải không có khả năng chiến thắng Đội Trung Quốc. Anh nói:

"Trước khi tham gia Ô-lim-pích, mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận chung kết, hiện nay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì vậy, trong trận chung kết chúng tôi sẽ thi đấu nhẹ nhõm, phấn đấu giành thắng lợi; ngược lại, Đội Trung Quốc sẽ có áp lực rất lớn, bởi vì họ thi đấu trên sân nhà. Đến trận chung kết, rồi sẽ biết."

Nhưng thực lực của Đội Trung Quốc vượt xa so với tưởng tượng của tay vợt Sút. Trong trận chung kết, ba cầu thủ Trung Quốc không những thể hiện thực lực cao hơn Đội Đức, mà còn biểu hiện bình tĩnh, tự tin, không có chút căng thẳng và lúng túng. Đội Trung Quốc giành được thắng lợi trong thời gian ngắn 1 giờ 23 phút.

Sau thi đấu, tay vợt Trung Quốc Vương Hạo nói:

"Nói về phát huy hôm nay của mình, tin tưởng rằng mọi người đều nhận thấy, không có chút sức ép nào cả, hoàn toàn là chuyển sức ép thành động lực."

1 2