Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện Trung Quốc
   2008-08-21 17:48:08    cri

Nghe Online

Ngày thứ hai sau khi khai mạc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, hoạt động triển lãm văn hóa cỡ lớn với nhan đề: "Câu chuyện Trung Quốc" đã diễn ra tại công viên Ô-lim-pích Bắc Kinh. Tập chung giới thiệu nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp nhà nước của Trung Quốc và văn hoá dân tộc, dân gian đặc sắc của các địa phương Trung Quốc.

Bài hát: Trung Quốc nhìn xa là bài hát chủ đề của hoạt động lần này. Lời ca hát rằng: "Trong ngàn vạn ánh mắt, tôi nhìn thấy bạn. Khắc sâu kỷ niệm của ngày nay vào ký ức mai sau, khiến cả thế giới phải thán phục. Lưu truyền trong lòng mọi người trên thế giới, Trung Quốc càng nhìn thấy rõ mình hơn.

Bài hát này do ca sĩ nội địa Trung Quốc Đàm Tinh và anh Thành Long nghệ sỹ nổi tiếng của Hồng Công thể hiện. Chị Đàm Tinh nói:

Rất nhiều người nước ngoài biết đến Trường Thành, Cố Cung, nhưng thực ra Trung Quốc còn có rất nhiều nghệ thuật tập tục dân gian ưu tú, vì vậy, mong thông qua hoạt động triển lãm lớn này, thông qua bài hát chủ đề mà tôi thể hiện, để giới thiệu với càng nhiều bạn bè trên thế giới bề dày văn hóa đặc sắc phong phú của Trung Quốc.