Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thính giả đón xem Ô-lim-pích
   2008-08-21 13:06:37    cri

Nghe Online

Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đã thu hút sự quan tâm của khán thính giả Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới. Gần đây có nhiều bạn thính giả đã gửi thư điện tử hoặc gọi điện thoại đến chúc mừng, cũng như nói về cảm nhận của mình đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh. Bạn Nguyễn Hồng Xoan cho biết:

"Được xem lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh là một niềm hạnh phúc đối với tôi cũng như đối với tất cả ngừơi Việt Nam. Qua lễ khai mạc có thể thấy Trung Quốc đã tổ chức rất thành công và rất chu đáo, đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc là sự dàn dựng cực kỳ công phu và cực kỳ hấp dẫn của lễ khai mạc, có thể nói đạo diễn Trương Nghệ Mưu không những là nhà đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc mà còn của cả thế giới, điều này đã thể hiện tài năng của người Trung Quốc, nhưng cũng là mong muốn của người Việt Nam mong muốn Trung Quốc tổ chức thành công Ô-lim-pích. Qua chương trình của lễ khai mạc khiến bạn bè năm châu hiểu biết Trung Quốc hơn, và thể hiện sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc, chúng tôi cảm thấy tự hào và chia sẻ niềm vinh quang với Trung Quốc.

Từ hôm khai mạc đến nay , chúng tôi luôn theo dõi thi đấu, đã thấy được Trung Quốc là một cường quốc về thể thao, luôn dẫn đầu trong tổng sắp huy chương. Tuy hiện nay Việt Nam chúng tôi chỉ có vận động viên Hoàng Anh Tuấn đoạt huy chương bạc, nhưng hy vọng rằng các vận động viên Việt nam sẽ đạt được thành tích cao hơn nữa. Chúc Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh thành công rực rỡ."

Bạn Lý Chủ Hưng là một thính giả lâu năm của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng gửi lời chúc mừng Ô-lim-pích Bắc Kinh, bạn nói:

"Hiện nay ở Việt Nam trên lề đường, ngoài phố thì Ô-lim-pích Bắc Kinh đã trở thành đề tài nóng hổi của mọi người, như trong bữa cơm hay ngoài quán cà phê mọi người đều bàn tán về Ô-lim-pích Bắc Kinh. Đối với bản thân Hưng thì thấy rằng Ô-lim-pích Bắc Kinh có nhiều đặc sắc và rất hoành tráng. Nhất là hình ảnh vận động viên nổi tiếng của Trung Quốc tay cầm ngọn đuốc chạy xung quanh không trung của sân vận động đã thể hiện sức mạnh vươn lên của Trung Quốc cũng như các vận động viên đến tham dự Ô-lim-pích. Mong rằng mọi người cùng hướng về sân vận động chung cho cả các dân tộc trên thế giới, để chúng ta cùng hướng tới một tinh thần hòa bình, đoàn kết, cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Tuy chưa một lần được đến thăm Bắc Kinh, nhưng qua các phương tiện truyền thông thì thấy rằng, Bắc Kinh là một thành phố hiện đại, với nhiều vẻ đẹp không chỉ ở những tòa lầu kiến trúc, mà là vẻ đẹp của người Trung Quốc mang lại cho người dân trên toàn thế giới một ngày hội rất quan trọng, nên trong thời gian này mọi người trên toàn thế giới đều hướng về Bắc Kinh."

1 2