Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôi cũng là người thể thao
   2008-08-20 15:15:16    cri

Nghe Online

Ông Trần Anh Lương, Trưởng đoàn thể thao Xin-ga-po tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh có thể nói là người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc, năm 1974 ông đã đến qua Trung Quốc, năm 1990, khi Bắc Kinh tổ chức Á vận hội, ông cũng là thành viên của Đoàn thể thao Xinh-ga-po.

Ông Trần Anh Lương từng nhiều lần đến Trung Quốc, nhưng khi ông lần này làm Trưởng đoàn thể thao Xin-ga-po đến Trung Quố, thì sự biến đổi xảy ra tại đây vẫn khiến ông cảm thấy kinh ngạc.

Tôi hầu như hàng năm đều đến Bắc Kinh, tôi thấy ở đây phát triển rất nhanh chóng, để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, tôi hầu như không nhận ra được nữa. Tôi năm 1974 đến qua Bắc Kinh, từ năm 1974 đến năm 2008, diện mạo thành phố Bắc Kinh thay đổi hoàn toàn. Các bạn đã có sự phát triển lớn không thể tưởng tượng được.

Ông Trần Anh Lương cho rằng, do kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy Sự nghiệp thể dục thể thao giành được tiến bộ vượt bậc. Ông Trần Anh Lương sinh ra trong gia đình dòng dõi thể thao, bản thân ông là vận động viên. Nhắc tới thể dục thể thao, ông tỏ ra hết sức phấn chấn :

52 năm trước, tôi thay mặt Xin-ga-po tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic năm 1956, đây là việc rất lâu trước kia. Tôi luyện tập môn bơi và bóng nước, do đó nắm được phần nào trình độ của các bạn. Đội bóng nước nữ của Trung Quốc rất giỏi, thuộc trình độ các đội hàng đầu. Đương nhiên, tôi cũng rất mong đợi đối với bóng chuyền của Trung Quốc, Đội bóng đá nữ cũng rất mạnh.

1 2