Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc làm nên lịch sử, lần đầu tiên vô địch giải đồng đội Ô-lim-pích
   2008-08-16 14:12:06    cri

Nghe Online

Tiếp sau ngày 12 Đội thể dục dụng cụ nam Trung Quốc giành chức vô địch giải đồng đội thể dục dụng cụ Ô-lim-pích Bắc Kinh, ngày 13, Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc cũng đoạt huy chương vàng trong trận chung kết giải đồng đội. Đây là lần đầu tiên Đội Trung Quốc giành huy chương vàng giải đồng đội nữ tại Ô-lim-pích.

Năm 2006, tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc chiến thắng Đội Mỹ với ưu thế xít xao, giành chức vô địch giải đồng đội, nhưng tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm sau, Đội Mỹ giành lại tấm huy chương vàng này. Sau kết thúc thi đấu ngày 13, Tổng Huấn luyện viên Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc Lục Thiện Chân cho rằng, việc giành được tấm huy chương vàng này đã chứng minh thực lực lớn mạnh hiện nay của Đội nữ Trung Quốc. Ông nói:

"Trong giải thi đấu lớn như Ô-lim-pích, Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc có thể giành chức vô địch nói lên với thế giới rằng Đội nữ Trung Quốc hiện nay là mạnh nhất trên thế giới. Mấy năm nay thể dục dụng cụ nữ quốc tế luôn luôn là sự đua tài giữa Đội Trung Quốc và Đội Mỹ, sau khi giành chức vô địch năm 2006, có lẽ nhiều người cho rằng đó là sự may mắn của Đội Trung Quốc, nhưng sự thể hiện xuất sắc hôm nay nói lên Đội nữ Trung Quốc là giỏi nhất."

Trước đây, ấn tượng đối với Đội nữ Trung Quốc của giới thể dục dụng cụ quốc tế là: vận động viên trình độ cao, động tác độ khó cao nhưng tố chất tâm lý kém, phát huy trong thi đấu không tốt. Đặc biệt là tại Ô-lim-pích A-ten năm 2004, Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc được gửi gắm nhiều hy vọng trong thi đấu liên tiếp xẩy ra sai sót, cuối cùng không đoạt một tấm huy chương vàng nào cả. Tổng Huấn luyện viên Lục Thiện Chân cho biết, sau thất bại tại Ô-lim-pích A-ten, Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc đã triển khai một loạt thử nghiệm để nâng cao tố chất tâm lý của vận động viên. Ông nói:

"Sau thất bại của Đội nữ tại Ô-lim-pích A-ten, chúng tôi đã tổng kết và tự kiểm điểm một cách sâu sắc đối với thi đấu và huấn luyện của chúng tôi, triển khai một loạt cải cách, đặc biệt là bồi dưỡng về tâm lý và nâng cao năng lực thi đấu cho vận động viên. Chúng tôi liên tục cử vận động viên đi tham gia thi đấu, không ngừng tiến hành cạnh tranh trong nội bộ. 6 vận động viên lần này chính là sự lựa chọn bằng cạnh tranh nội bộ. Vì vậy, trong thi đấu hôm nay họ đã thể hiện năng lực thi đấu và nắm bắt cơ hội rất mạnh."

Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc là một đội ngũ trẻ, ngoài đội trưởng Trình Phi ra, các vận động viên khác đều là lần đầu tiên tham gia thi đấu. Nhưng, chính những cô gái trẻ này đã thể hiện rất ổn định trong thi đấu, phát huy tốt trình độ của mình. Nhớ lại quang cảnh trong thi đấu, vận động viên Trình Phi nói với phóng viên rằng:

"Trong thi đấu cầu thăng bằng hôm nay tôi xẩy ra sai sót. Thực ra trước khi ra sân tôi cũng cảm thấy hơi căng thẳng, sau đó quả thực đã xuất hiện vấn đề. Nhưng nói thật lòng, lúc đó trong lòng tôi không hề rối loạn, tôi vẫn cảm thấy mình rất bình tĩnh. Bởi vì tôi không có cách nào khác, các cuộc thi đấu tiếp theo tôi đòi hỏi phải làm tốt mỗi đồng tác để giành lại số điểm, cố gắng bù đắp sự tổn thất."

Trong thi đấu cùng ngày, đối thủ chủ yếu của Đội Trung Quốc là Đội Mỹ, sự tranh giành huy chương vàng này cũng là sự cạnh tranh giữa hai đội Trung-Mỹ. Sau kết thúc thi đấu, khi trả lời phỏng vấn, vận động viên nổi tiếng Mỹ Liu-kin bày tỏ, Đội Trung Quốc biểu hiện xuất sắc, giành tấm huy chương vàng này là lẽ dĩ nhiên.

"Hôm nay tôi rất vui, không có điều đáng tiếc gì cả. Tôi rất hài lòng với sự thể hiện của chúng tôi, tuy có chút sai sót, nhưng chúng tôi đã cố hết sức mình. Đội Trung Quốc biểu hiện tuyệt quá, họ trăm phần trăm đáng giành được tấm huy chương vàng này."

Tổng huấn luyện viên Đội thể dục dụng cụ Trung Quốc Lục Thiện Chân cho biết, đây lầ tấm huy chương vàng giải đồng đội đầu tiên của Đội Trung Quốc, ông hy vọng tấm huy chương vàng này có thể khiến có càng nhiều các em gái Trung Quốc tham gia vào môn thể dục dụng cụ.

"Đối với thể dục dụng cụ mà nói, tấm huy chương vàng này có thể khiến Trung Quốc có càng nhiều người làm công tác thể dục dụng cụ, khiến càng nhiều trẻ em có hứng thú với thể dục dụng cụ. Ngoài ra, sự thể hiện của các vận động viên hôm nay cũng khiến mọi người trông thấy sự tập luyện và thi đấu của thể dục dụng cụ rất có sức hấp dẫn, vì vậy, tôi tin tưởng rằng sau này Đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh hơn."