Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nga đến Bắc Kinh học hỏi kinh nghiệm để tổ chức Thế Vận hội mùa đông năm 2014
   2008-08-15 15:30:21    cri

Nghe Online

Kể từ ngày 8 Đài lửa thiêng Ô-lim-pích chính ở "Tổ chim" được thắp sáng, các nước đều tới tấp đánh giá cao về Lễ khai mạc và công tác tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, trong đó có đoàn thể thao Nga. Các thành viên trong đoàn cho rằng, công tác tổ chức với trình độ cao được thể hiện trong Đại hội thể thao Ô-lim-pích, rất đáng để thành phố Sô-chi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2014 cũng như toàn thế giới học hỏi kinh nghiệm.

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Nga Leonid Tiagachev từng nhiều lần thăm Trung Quốc, ông am hiểu về những nỗ lực của Trung Quốc trong quá trình trù bị Đại hội thể thao Ô-lim-pích như lòng bàn tay. Mặc dù vậy, trình độ tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh vẫn khiến ông cảm thấy kinh ngạc.

"Bắc Kinh đâu đâu cũng là sân nhà thi đấu hiện đại nhất trong thế kỷ 21, những nhà thi đấu này đều đạt trình độ cao nhất trong tất cả Ô-lim-pích mùa hè. Công việc tổ chức hoàn hảo đến nỗi khiến tôi không thể tin nổi. Không thể nghi ngờ gì nữa, Ô-lim-pích lần này sẽ là một trong những đại hội thể thao xuất sắc nhất."

Cũng như ông Leonid Tiagachev, vận động viên bơi lội nổi tiếng Nga, nhà vô địch Ô-lim-pích A-ten Aleksandr Popov cũng từng thăm Trung Quốc nhiều lần. Lần này đến Bắc Kinh tham gia Đại hội thể thao Ô-lim-pích, ông cảm thấy Bắc Kinh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

"Chúng tôi đến đây thấy tất cả đều đã thay đổi, rất ấn tượng và khó quên. Công tác tổ chức thi đấu chu đáo, xây dựng sân nhà thi đấu hiện đại, các thiết bị cơ sở hạ tầng thành phố hoàn hảo, không khí sôi động vv đều để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi, được đến đây vào thời điểm này thật là tuyệt vời."

Chủ tịch Ban tổ chức Ô-lim-pích Sô-chi năm 2014 Dmitriy Chernishenko nói, trong khi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, Nga cũng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm của Trung Quốc để Sô-chi tổ chức thành công Ô-lim-pích mùa đông.

"Đối với chúng tôi mà nói, bất kỳ kinh nghiệm gì đều rất bổ ích cho chúng tôi. Xét về tình hình Lễ khai mạc Ô-lim-pích, tôi tin rằng Ô-lim-pích Bắc Kinh chắc chắn sẽ rất thành công, rất xuất sắc. Sau đây, chúng tôi sẽ lần lượt cử đoàn khảo sát đến Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm của Bắc Kinh."

Kể từ giờ phút đầu tiên đến Bắc Kinh, ông Dmitriy Chernishenko và đồng nghiệp của ông đã bắt đầu khảo sát tỉ mỉ công tác của Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh, từ công tác lễ tân đón tiếp tại sân bay cho đến sự vận chuyển của hệ thống giao thông công cộng, từ bán vé Ô-lim-pích cho đến công tác bảo vệ an ninh cho sân nhà thi đấu, từ phục vụ của người tình nguyện cho đến vận hành của các trận thi đấu, đoàn khảo sát Nga đều ghi chép đầy đủ để phân tích học hỏi.

Ông Dmitriy Chernishenko nói, quyển sổ tay ghi chép ông dùng sau khi đến Trung Quốc, ông đã ghi kín hơn nửa quyển. Ông Dmitriy Chernishenko nói, kinh nghiệm tổ chức thành công Ô-lim-pích của Bắc Kinh không những đáng để Sô-chi học hỏi, cũng đáng để toàn thế giới học hỏi. Ông mong muốn trong quá trình Sô-chi trù bị Ô-lim-pích mùa đông năm 2014 có thể nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của Trung Quốc.

"Rất rõ ràng, các đồng nghiệp Trung Quốc đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thành công trong quá trình trù bị Ô-lim-pích Bắc Kinh. Chúng tôi rất hứng thú về mặt này. Chúng tôi cũng có chuyên gia đang công tác trong một số bộ phận của Ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh. Chúng tôi đã học được rất nhiều ở những đồng nghiệp Trung Quốc cũng như doanh nghiệp Trung Quốc đã xây dựng sân nhà thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi mong các đồng nghiệp Trung Quốc có thể giúp đỡ chúng tôi trong quá trình trù bị Ô-lim-pích mùa đông Sô-chi, nhất là về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng."