Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mong đợi thực hiện "Đột phá không huy chương" tại Bắc Kinh--Phỏng vấn Trưởng đoàn Thể thao Ôlimpic An-ba-ni
   2008-08-14 15:12:22    cri

Nghe Online

Để có thể lập thành tích tốt tại Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh 2008, An-ba-ni, nướcNam châu Âu lần này đã cử Đoàn thể thao Ôlimpic qui mô lớn nhất từ trước tới nay đến Trung Quốc. Đoàn thể thao Ôlimpic này tổng cộng có 27 người, bao gồm 11 vận động viên. Họ sẽ tham gia thi đấu 6 môn như Bắn súng, vật, cử tạ.v.v... Trưởng Đoàn Thể thao An-ba-ni Fidel Ylli gần đây đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi.

Trưởng Đoàn Thể thao Ôlimpic An-ba-ni Fidel Ylli năm nay 45 tuổi, từng nhiều lần tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic. Nhưng ông cảm thấy lên đường tham dự Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh lần này khác với những lần trước. Theo ông Fidel Yelli, An-ba-ni hết sức coi trọng tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, đã cử Đoàn thể thao với số người nhiều nhất từ trước tới nay, thực lực vận động viên mạnh nhất, có nhiều vận động viên là quán quân châu Âu hoặc xếp hàng đầu thế giới.

Ông Fidel Yelli nói, số người của Đoàn thể thao này nhiều nhất so với những kỳ trước. Mỗi một kỳ Đại hội thể thao Ôlimpic, số người tham gia của chúng tôi đều tăng lên, đồng thời chất lượng cũng nâng cao. Hiện nay, Tố chất của Đoàn thể thao này rất cao, không những số người tham gia thi đấu nhiều nhất so với những kỳ Thế vận hội trước, mà còn có thực lực rất mạnh. Điều này hết sức có lợi.

Ttừ năm 1972, An-ba-ni từng nhiều lần cử Đoàn thể thao tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic, nhưng đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa giành được một tấm Huy chương Thế vận hội. Đề cập mục tiêu tại Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc kinh lần này, ông Fidel Yelli tỏ ra vừa lạc quan lại thận trọng. Ông cho biết, mặc dù thành tích của vận động viên Đoàn thể thao này rất xuất sắc, nhưng nếu có thể giành được một Huy chương đồng, thực hiện An-ba-ni "Đột phá không" Huy chương Thế vận hội tại Bắc Kinh, thì họ cũng thỏa mãn rồi.

Không thể nói chúng tôi nhất định có thể giành được Huy chương, nhưng chúng tôi có vận động viên ưu tú, như Sahit Prizreni, Elis Guri, họ từng chiến thắng hầu hết quán quân thế giới. Tại sao lại không thể thắng đối thủ Trung Quốc và Nga như tại các giải thế giới trước ? Điều này có thể nói chỉ cần vận động viên của chúng tôi giữ trạng thái tốt, khi bốc thăm lại có phần may mắn không gặp quán quân thế giới ở hai vòng đầu, như thế rất có khả năng giành được huy chương.

Sau khi dẫn Đoàn đến Bắc Kinh vào cuối tháng 7, ông Fidel Yelli đã có ấn tượng sâu sắc đối với tình hình trù bị Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh. Đề cập công tác của Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, ông hết lời khen ngợi :

Tôi tham gia qua nhiều kỳ Ôlimpic, Làng Thế vận hội của Bắc Kinh là tốt nhất. Ngoài đầu tư xây dựng nhà cửa, phòng nghỉ, công trình cơ sở trong làng Thế vận hội ra, điều then chót nhất là mọi sự phục vụ đều do Người tình nguyện . Mỗi nơi ra vào của mỗi tòa nhà hoặc mỗi tòa chung cư cao cấp đều có 3-4 Người tình nguyện túc trực chào hỏi, nói "Xin chào, ngủ ngon, hoan nghênh".v.v... Tôi chưa từng thấy ở những nơi khác có tố chất như họ.

Đoàn Thể thao An-ba-ni đến Trung Quốc lần này là lần đầu tiên tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic tại châu Á. Trước khi lên đường, nhiều người lo lắng những vận động viên sinh sống quanh năm ở bên bờ Địa Trung Hải liệu có quen với ăn uống ở đây không, sự trả lời của ông Fidel Ylli đã làm tiêu tan nỗi lo âu của mọi người.

Nhà ăn của Làng Thế vận hội rộng rãi, mà chủng loại thực phẩm rất phong phú. Có thức ăn kiểu châu Á, thức ăn của các nước trên thế giới, tất nhiên còn có món ăn Trung Quốc chính thống. Tất cả những dịch vụ ăn uống này nếu vẫn tiếp tục phục vụ, tin chắc không những vận động viên của An-ba-ni, mà tất cả vận động viên của các nước khác sẽ mãi mãi không quên Đại hội thể thao Ôlimpic lần này.