Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội thể dục dụng cụ nam Trung Quốc đoạt huy chương vàng giải đồng đội Ô-lim-pích
   2008-08-14 15:09:59    cri

 

Trong số 6 tuyển thủ Đội thể dục dụng cụ nam Trung Quốc, Hoàng Húc, Lý Tiểu Bằng và Dương Uy đã là lần thứ ba tham gia Ô-lim-pích, họ từng đích thân nếm trải sự thắng lợi tại Ô-lim-pích Xít-ni năm 2000, cũng đích thân cảm nhận sự thất bại tại Ô-lim-pích A-ten năm 2004. Tổng Huấn luyện viên Đội thể dục dụng cụ Trung Quốc Hoàng Ngọc Bân cho rằng, trong thi đấu cùng ngày, ba vận động viên lão thành vẫn giữ được trạng thái thi đấu tốt đã phát huy vai trò ổn định lòng quân. Ông nói:

"Ba vận động viên này phát huy xuất sắc, bởi vì họ từng tham gia ba kỳ Ô-lim-pích. Đặc biệt là Ô-lim-pích lần này lại diễn ra tại Trung Quốc, tôi nghĩ sức ép của họ chắc rất lớn. Ba vận động viên này đã khiến mọi người trong đội rất bình tĩnh."

Vận động viên lão thành phát huy ổn định khiến mọi người yên tâm, còn vận động viên trẻ cũng làm cho chúng tôi phấn khởi. Vận động viên Trâu Khải năm nay 20 tuổi là một điểm sáng trong thi đấu ngày 12, trong nội dung xà đơn và thể dục tự do là những môn yếu truyền thống của Đội Trung Quốc, Trâu Khải đã phát huy xuất sắc, trong khi đóng góp cho giành chức vô địch giải đồng đội, cũng làm cho mọi người trông thấy tia hy vọng của thể dục dụng cụ Trung Quốc trong hai nội dung yếu không có khởi sắc đã bao năm qua này. Trâu Khải là người ra sân cuối cùng trong vòng thi đấu cuối cùng, sứp ép của anh không nói cũng biết. Nhưng Trâu Khải đã vượt qua sức ép trinh phục khán giả bằng sự thể hiện hoàn mỹ. Sau khi kết thúc thi đấu, có phóng viên hỏi Trâu Khải có căng thảng hay không, Trâu Khải vừa cười vừa nói:

"Tôi chưa bao giờ lo sợ cả, bởi vì các anh thi đấu trước đã tích lũy ưu thế rất nhiều cho tôi, là người ra sân cuối cùng tôi rất nhẹ nhõm, chỉ cần hoàn thành động tác của mình là được, không có gánh nặng gì cả."

Trên thực tế, trong một thời gian khá dài sau thất bại tại Ô-lim-pích A-ten, Đội thể dục dụng cụ Trung Quốc đã rơi vào đáy vực trong lịch sử, nhiều vận động viên lão thành có ý định giải nghệ, trạng thái của các vận động viên trẻ cũng rất không lý tưởng. Để vượt qua sự ám ảnh của thất bại tại A-ten, các vận động viên trong Đội thể dục dụng cụ nam Trung Quốc nỗ lực gian khổ. Vận động viên Lý Tiểu Bằng nói:

"Có thể nói, chúng tôi quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức, mọi người đều có khó khăn khác nhau, ví dụ chấn thương, vấn đề động tác v,v... Đằng sau của tấm huy chương vàng này là rất nhiều công sức của chúng tôi mà có lẽ không mấy ai trông thấy. Bởi vì năm 2004 chúng tôi đã nếm mùi thất bại, cho nên lần này nhất định phải giành thắng lợi. Thua không sợ, điều quan trọng nhất là phải biết làm thế nào để kiên cường đứng lên, lấy lại tinh thần."


1 2