Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những người hùng phục vụ thầm lặng ở phía sau cho Đoàn Thể thao Việt Nam
   2008-08-12 15:58:30    cri

Nghe Online

Các cuộc thi đấu của Ô-lim-pích Bắc Kinh đang diễn ra sôi động, lực sĩ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn ngày 10 đã giành huy chương bạc môn cử tạ hạng cân 56kg của nam, đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, và cũng là tấm huy chương Ô-lim-pích thứ 2 kể từ năm 1980 của Thể thao Việt Nam. Để có được tấm huy chương này ngoài sự nỗ lực của vận động viên ra còn có sự nỗ lực to lớn của rất nhiều người, họ đã đóng góp sức mình cho sự phát huy của vận động viên. Dưới đây, Mẫn Linh sẽ đưa các bạn làm quen với những "người hùng" đã phục vụ thầm lặng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Các bạn đang nghe là ông Lý Đức Tú, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam giới thiệu những đặc điểm của bộ đồng phục của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Tuy không có mặt cùng Đoàn tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, song, ông Lý Đức Tú và ông Hoàng Quốc Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng cục Thể thao Việt Nam với tư cách là đoàn tiền trạm đã làm rất nhiều công việc vì sự tham gia thuận lợi Ô-lim-pích Bắc Kinh của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Với vận động viên, tham gia Ô-lim-pích là một ước mơ trong cuộc đời, nhưng sau khi họ giành được tư cách tham gia Ô-lim-pích, thì việc mở đường cho họ đến tham gia lại là những cán bộ và nhân viên phục vụ cho họ một cách thầm lặng. Trước khi Đoàn Thể thao Việt Nam đến Bắc Kinh đã có rất nhiều công việc được triển khai và tiến hành một cách thầm lặng. Ông Hoàng Quốc Vinh cho biết:

"Chúng tôi đến lần này là nhằm xác định lại toàn bộ đầu mối của đoàn thể thao Việt Nam, từ chỗ ăn chỗ ở, lấy thể, xe cũng như tình nguyện viên, lịch thi đấu, các trang thiết bị và các thông tin về đoàn Việt Nam. "

Trước đó các ông cũng đã làm rất nhiều công việc, tuy nhiên những công tác này là không thể tách rời với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ông Lý Đức Tú, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam cho biết:

"Trong quá trình chuẩn bị tham gia Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh thì Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam thường xuyên liên hệ với Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc, từ khi đăng ký sơ bộ, đăng ký để xin cấp thể cho các thành viên trong đoàn, đăng ký xin cấp thể cho các vận động viên tham gia thi đấu, đăng ký các nội dung thi đấu của vận động viên, các đầu mối liên hệ rất hiệu quả."

Ngoài làm thủ tục cho các vận động viên ra, đoàn tiền trạm còn tìm hiểu về sân nhà thi đấu, cơ sở thiết bị trong làng vận động viên, giao thông, chuẩn bị chu đáo trước cho vận động viên về các mặt ăn, ở, đi lại, v.v. Với sự chuẩn bị chu đáo trước, nên Đoàn Thể thao Việt Nam đã vào ở trong Làng Ô-lim-pích một cách thuận lợi, triển khai tập luyện chuẩn bị cho thi đấu, cán bộ và nhân viên phục vụ lúc này phát huy vài trò rất lớn, trong đoàn còn có bác sĩ, kế toán, v.v. Ông Lý Đức Tú cho biết:

"Trong đoàn thể thao Việt Nam bao giờ cũng có bộ phận lo về vấn đề ăn ở, tổ chức thi đấu, giao thông cho đoàn. Tất nhiên quy mô đoàn thể thao nhỏ, có thể một cán bộ kiêm một số các công việc."

Những cán bộ và nhân viên phục vụ thầm lặng này là sự bảo đảm mạnh mẽ cho Đoàn Thể thao Việt Nam, dưới đây Mẫn Linh sẽ đưa các bạn đến làm quen với một số người trong số họ:

"Phục vụ vận động viên trong đoàn thể thao Việt Nam gồm có 6,7 cán bộ, họ chủ yếu phụ trách về các công tác tài chính, hậu cần, liên hệ cho đoàn."

Vận động viên thi đấu trên sân, sự cổ vũ của khán giả cũng cực kỳ quan trọng. Để cổ vũ cho vận động viên Việt Nam, Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã bố trí 5 tình nguyện viên và học sinh Trường Trung học phổ thông 161 của Bắc Kinh phụ trách việc cổ vũ cho vận động viên Việt Nam. Đề cập các tình nguyện viên Trung Quốc, ông Hoàng Quốc Vinh hết lời ca ngợi nói:

"Lần này đoàn thể thao Việt Nam cử hai bác sĩ, anh Lê Quý Phượng, Viện trưởng viện khoa học thể thao, Giám đốc Bệnh viện thể thao, người thứ hai là bác sĩ Tùng, bác sĩ Bệnh viện Thể thao đi cùng với đoàn."

Mong sao với sự phục vụ hậu cần đắc lực này, các vận động viên Việt Nam sẽ giành được thành tích tốt hơn nữa trong các cuộc thi đấu tiếp theo. Dưới đây mời các bạn tiếp tục theo dõi Chương trình đặc biệt về Ô-lim-pích Bắc Kinh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.