Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phỏng vấn ông Simon Clegg, Giám đốc điều hành Ủy ban Ôlimpic Anh, Trưởng đoàn đại biểu thể thao Anh tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh
   2008-08-12 14:59:43    cri

Nghe Online

Các bạn thính giả thân mến, Đoàn Thể thao Anh là đoàn làm cho mọi người hết sức chú ý trong các đoàn thể thao tham gia Đại hội Thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, bởi vì sau Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, thành phố Luân Đôn sẽ đón nhận cờ Đại hội thể thao Ôlimpic, Đại gia đình Ôlimpic sẽ lại một lần nữa sum họp vào năm 2012. Phóng viên đài chúng tôi gần đây đã tới Làng Thế vận hội phỏng vấn ông Simon Clegg, Giám đốc điều hành Ủy ban Ôlimpic Anh, Trưởng đoàn Thể thao Anh tham gia Đại hội Thể thao Ôlimpic Bắc Kinh.

Anh lần này cử Đoàn Thể thao với qui mô lớn gồm hơn 300 vận động viên và 200 quan chức tham gia Đại hội Thể thao Ôlimpic Bắc Kinh. Phỏng vấn ông Simon Clegg đương nhiên không tách khỏi nội dung mục tiêu của Đoàn tham gia Đại hội Thể thao Ôlimpic Bắc Kinh. Nhưng ông Simon Cligg nói rất thận trọng, chỉ nhấn mạnh cuộc thi đấu lần này là để tập dượt cho Đại hội thể thao Ôlimpic Luân Đôn tổ chức tại Anh năm 2012.

Ông Simon Cligg nói :

Tôi không cho biết cụ thể số huy chương vàng, mục tiêu của chúng tôi là Đoàn Anh sẽ hoàn thành một kỳ Đại hội thể thao Ôlimpic một cách thành công, để chúng tôi có thể tiếp tục tiến lên phía trước tới mục tiêu của Đại hội thể thao Ôlimpic Luân Đôn.

Ông Simon Cligg giữ chức Giám đốc điều hành Ủy ban Ôlimpic Anh nhiều năm, dẫn đầu Đoàn Anh tham gia 11 kỳ Đại hội thể thao Ôlimpic mùa hè và mùa đông, vào ở qua nhiều Làng Thế vận hội, nhưng ông rất thích Làng Thế vận hội Bắc Kinh, công trình hoàn thiện, phục vụ chu đáo và bản sắc Trung Quốc nổi bật làm cho ông hết lời khen ngợi. Trong quá trình phỏng vấn, ông Simon Cligg chỉ Ngôi đình hóng mát, cổng chào gỗ và hồ nước đầy phong cách truyền thống Trung Quốc ở gần Làng Thế vận hội nói một cách cảm thán rằng, những thiết kế này đã ngưng kết sự vắt óc tìm tòi nêu bật nguyên tố Trung Quốc của Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, tư duy này rất đáng để Ban Tổ chức Thế vận hội Luân Đôn học tập và noi theo.

Thực ra, nếu không tham gia Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, thì giờ đây ông Simon Cligg đang ngồi trong văn phòng của Ủy ban tổ chức Thế vận hội Luân Đôn, bận rộn với công việc trù bị Đại hội thể thao Ôlimpic khóa sau. Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh lần này, ngoài việc dẫn đầu Đoàn Thể thao Anh tham gia thi đấu ra, ông còn một nhiệm vụ quan trọng khác là "Học kinh nghiệm" của Bắc Kinh.

Nhiệm vụ của chúng tôi trong Đại hội thể thao Ôlimpic lần này là dốc sức học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp Trung Quốc, bởi vì thành phố Luân Đôn sẽ tổ chức Đại hội thể thao Ôlimpic vào năm 2012. Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh là Đại hội thể thao Ôlimpic gần nhất mà chúng tôi có thể đúc rút kinh nghiệm, do đó chúng tôi cần học tập mọi mặt của Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh.

Ông Simon Cligg cho rằng, Bắc Kinh và Luân Đôn có nhiều điểm giống nhau, hai thành phố đều là hai đô thị quốc tế nhộn nhịp, đều là thủ đô của một nước. Vì thế, Bắc Kinh có nhiều kinh nghiệm để cho Luân Đôn học hỏi. Ông giới thiệu, để học tập tốt hơn nữa kinh nghiệm của Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, Ban Tổ chức Thế vận hội Luân Đôn lần này đã cử hơn một trăm nhân viên công tác tiến hành hợp tác "hình thức khảm nhập", cùng với nhân viên công tác của Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc kinh được xuống các ban phòng làm việc.

Bạn cần phải biết đa số các Ban Tổ chức Thế vận hội phải có từ 2000 – 2500 nhân viên công tác, nhưng họ tuyệt đại đa số chưa từng tham gia Thế vận hội, do đó chúng tôi nắm bắt cơ hội này, dốc sức đưa nhiều nhân viên công tác đến Bắc Kinh học tập kinh nghiệm trở nên hết sức quan trọng. Tôi nghĩ, đây cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Thế vận hội Luân Đôn với Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh.

Thành phố Luân Đôn đã từng tổ chức Đại hội thể thao Ôlimpic vào năm 1948, sau 64 năm sẽ lại ôm giấc mộng cũ. Ông thẳng thắn nói, theo đà phát triển của Phong trào Ôlimpic, mỗi kỳ Đại hội thể thao Ôlimpic đối với nhân viên công tác của Ban tổ chức nơi ấy mà nói đều hoàn toàn mới mẻ, họ cần tìm hiểu và nắm được nội dung đếm không xuể, vì vậy, Ban tổ chức Thế vận hội Luân Đôn học kinh nghiệm với Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng hoàn toàn "Học từ đầu".

Ông Simon Cligg cho biết, trong 5 năm qua, ông hầu như hàng tuần đều gọi điện thoại tới nhân viên hữu quan của Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, trao đổi những vấn đề gặp phải trong trù bị, hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm và rút ra bài học. Quan hệ mật thiết này khiến ông cảm thấy Luân Đôn và Bắc Kinh như hai anh em, tay trong tay tiến lên trong quá trình trù bị tổ chức Đại hội thể thao Ôlimpic.

Trong 5 năm qua, tôi có nhiều quan hệ với Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh, mối liên hệ giao lưu giữa chúng tôi rất tốt. Điều khiến mọi người phấn khởi là quan hệ giữa hai nước Anh và Trung Quốc cũng rất mật thiết, điều này đã làm cho rất nhiều công việc trở nên dễ dàng hơn.

Sự giao lưu lâu nay khiến ông Simon Cligg thông tỏ ngọn ngành tiến trình trù bị từng bước của Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, ông tỏ ý, thông qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh nhất định giành được thành công to lớn.

Tôi tràn đầy lòng tin đối với Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh. Tôi nghĩ, sau khi kết thúc Thế vận hội, tất cả mọi người và toàn Trung Quốc sẽ cảm thấy tự hào về những nỗ lực và thành tích giành được trong 7 năm qua của Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh.