Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Lâm đã làm nên lịch sử cho môn bơi lội nam Trung Quốc
   2008-08-11 13:33:08    cri

Các bạn thân mến, ngày 10 tháng 8 là ngày đầu tiên diễn ra trận chung kết môn bơi lội của Ô-lim-pích Bắc Kinh. Sáng cùng ngày, tuyển thủ Trung Quốc Trương Lâm đã giành tấm huy chương bạc tại nội dung bơi tự do 400 mét nam, thực hiện sự đột phá về "không giành được huy chương" trong môn bơi lội nam Trung Quốc.

Tại trận chung kết, Trương Lâm 21 tuổi người Bắc Kinh đã thể hiện rất xuất sắc trong giai đoạn nước rút, vượt các vận động viên nổi tiếng như Hác-kết Ô-xtrây-li-a và Gien-xen Mỹ v.v, và chỉ về sau vận động viên Hàn Quốc Pắc Tê-hoan với khoảng cách sát nút. Mặc dù vậy, Trương Lâm đã làm nên lịch sử môn bơi nam của Trung Quốc. Trước kia, thành tích tốt nhất của các nam vận động viên Trung Quốc tại Ô-lim-pích là xếp thứ 4, hơn thế nữa, thành tích này giành được đã 12 năm trước. Sau khi kết thúc thi đấu, trước sự hoan hô của khán giả, Trương Lâm vốn rất bình tĩnh cũng không giấu được sự phấn khởi trong lòng. Anh nói:

"Rất hạnh phúc, là một người Trung Quốc, tôi cảm thấy giành được một huy chương trong môn bơi lội đã là một sự đột phá không nhỏ. Tôi hy vọng, đội tuyển bơi lội Trung Quốc nói riêng và Đoàn Thể thao Trung Quốc nói chung đều có thể vượt qua thành tích tại Ô-lim-pích kỳ trước."

Làng bơi lội nam châu Á hiện nay đã trở thành một lực lượng không thể coi nhẹ trên sân đấu quốc tế. Vận động viên Nhật Bản Cô-su-kê Ki-ta-di-ma và vận động viên Hàn Quốc Pắc Tê-hoan đều từng giành chức vô địch Ô-lim-pích, gây sức ép to lớn cho đội tuyển bơi lội Trung Quốc. Để có sự đột phá tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, năm ngoái và năm nay, Trương Lâm từng hai lần sang Ô-xtrây-li-a tập huấn, huấn luyện viên của anh là ông Đen-nít, và cũng là huấn luyện viên của vận động viên Ô-xtrây-li-a nổi tiếng Hác-kết. Sáu tháng đầu năm nay, Trương Lâm có tiến bộ to lớn, nhiều lần phá kỷ lục Trung Quốc và châu Á, trở thành niềm hy vọng của giới bơi lội Trung Quốc. Trương Lâm lần thứ hai tham gia Ô-lim-pích cho rằng sự thành công của anh là nhờ có sự hợp tác tốt đẹp giữa huấn luyện viên Ô-xtrây-li-a, huấn luyện viên Trung Quốc và bản thân anh. Anh nói:

1 2